TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên khó xử lý tình trạng phá vỡ quy hoạch vùng nuôi tôm hùm

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 09:41 ngày 05/03/2018

VTV.vn - Sau khi xảy ra hiện tượng tôm chết, các biện pháp chấn chỉnh tình trạng phá vỡ quy hoạch vùng nuôi đã được đặt ra. Tuy nhiên, đây lại là việc vô cùng nan giải.

Quy hoạch vùng nuôi hùm tại Phú Yên đã có nhưng quy hoạch đã bị phá vỡ. Việc sắp xếp vùng nuôi, kiểm soát phát sinh số lồng nuôi, mật độ nuôi.. mặc dù được tăng cường nhưng thực hiện thì lại vô cùng khó. Sau thảm họa 2,3 triệu con tôm hùm bị chết vào giữa năm ngoái, những tưởng số lồng bè tôm hùm sẽ giảm đi. Nhưng hiện tại, vịnh Xuân Đài vẫn tiếp tục là điển hình của tình trạng quá tải vùng nuôi tôm hùm. 

Tại vịnh Xuân Đài và đầm Cù Mông (Phú Yên), chỉ tính số lồng tôm hùm thương phẩm vẫn còn xấp xỉ con số 30 ngàn, vượt đến gần 4 ngàn lồng so với quy hoạch tổng thể. Điểm nóng của phá vỡ quy hoạch chính là vịnh Xuân Đài, một danh thắng cấp quốc gia nhưng cũng là vùng lý tưởng để nuôi tôm hùm. Cũng vì là vùng nuôi lý tưởng mà người dân nhiều địa phương cùng tập trung đầu tư nuôi tôm hùm ở đây. Nơi nào nuôi thuận tiện thì người dân kéo lồng bè đến nuôi. Mỗi ngày một lồng nuôi 50 con tôm hùm, tiếp nhận đến 2 kg thức ăn tươi là cá tạp .Tính chung, lượng thức ăn tươi đưa xuống vịnh Xuân Đài mỗi ngày lên đến hàng chục tấn. Nguy cơ bùng phát sự cố môi trường trở nên rất đáng ngại.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.