TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Khởi công xây dựng đường tuần tra biên giới qua tỉnh Đắk Lắk – Đắk Nông

TTXVNCập nhật 07:47 ngày 06/10/2017

Lễ khởi công dự án đường tuần tra biên giới khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông. (Ảnh: Báo Đắk Nông Online)

VTV.vn - Ngày 5/10, tại huyện biên giới Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) đã diễn ra lễ khởi công dự án đường tuần tra biên giới khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông.

Ngày 5/10, tại huyện biên giới Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông), Ban Quản lý Dự án đường tuần tra biên giới (Quân khu 5) phối hợp với UBND 2 tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông khởi công dự án đường tuần tra biên giới khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông. 

Theo đó, giai đoạn 1 của dự án sẽ tiến hành từ nay đến năm 2020, xây dựng một con đường tuần tra biên giới từ tỉnh Đắk Lắk đến Đắk Nông dài hơn 100 km. Đây là khu vực Đắk Lắk, Đắk Nông phối hợp với chính quyền tỉnh Munđunkiri (Vương quốc Campuchia) hoàn thành việc phân giới cắm mốc thời gian qua. 

Theo Thiếu tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Quản lý Dự án đường tuần tra biên giới, dự án khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của lực lượng vũ trang Đắk Lắk, Đắk Nông. Ngoài ra, tuyến đường sẽ góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bà con các dân tộc khu vực biên giới các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông của nước ta và Munđunkiri (Vương quốc Campuchia). 

Việc xây dựng đường tuần tra biên giới qua 2 tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.