TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Không khí giao thừa rộn ràng tại các tỉnh miền Trung

VTV8Cập nhật 21:20 ngày 15/02/2018

VTV.vn - Tối giao thừa, không khí vui Xuân đón Tết tràn ngập khắp các tỉnh thành miền Trung với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn.

* Không khí đón giao thừa ở thành phố du lịch Nha Trang

Tại thành phố du lịch Nha Trang (Khánh Hòa), cùng với người dân địa phương, hàng ngàn du khách đang có mặt tại đây cũng đã được trải nghiệm khoảnh khắc giao thừa trong không khí sôi động, vui tươi nhưng cũng không kém phần ấm áp.

Năm nay, thực hiện chủ trương tiết kiệm nên tỉnh Khánh Hòa không tổ chức bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Mặc dù vậy nhưng điều này vẫn không làm giảm đi không khí háo hức đón chào năm mới của người dân và cả du khách tại thành phố biển. Tại tuyến đường du lịch Trần Phú, không khí trong đêm 30 rộn ràng hơn bao giờ hết bởi sự có mặt của hàng ngàn người dân và du khách cùng chương trình biểu diễn nghệ thuật đầy sắc màu chào đón xuân Mậu Tuất.

Và một hình ảnh dễ thấy nhất là ai ai cũng muốn lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt trong đêm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trang trí đường phố dịp Tết năm nay, toàn thành phố Nha Trang đã sử dụng hơn 15.000 chậu hoa, hàng ngàn dây đèn nháy và các loại đèn led cùng 27 tiểu cảnh đã tạo nên điểm nhấn cho thành phố. Đặc biệt, trong đêm giao thừa, nhiều sự kiện giải trí, ẩm thực cũng được các nhà hàng, khách sạn tổ chức cho người dân và du khách để cùng tạm biệt năm cũ đón chào năm mới.

Còn tại khu phố Tây Nha Trang, không khí trong đêm giao thừa cũng rất sôi động, nhộn nhịp… Mặc dù không phải là Tết truyền thống của người phương Tây, nhưng hàng ngàn du khách từ nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã thực sự có được một trải nghiệm tuyệt vời. Mọi rào cản về ngôn ngữ dường như đều được xóa nhòa trong thời khắc đặc biệt này.

* Người dân Hội An và du khách nô nức đón Xuân

Hòa chung không khí rộn ràng đón năm mới trên khắp cả nước, tại phố cổ Hội An, người dân địa phương và du khách cùng nhau đổ ra phố để đón giao thừa, chào Xuân Mậu Tuất 2018.

Người dân và du khách đến phố cổ Hội An vào dịp năm mới đã được thưởng ngoạn hàng trăm đèn lồng nghệ thuật được thắp sáng ngay trong thời khắc giao thừa và hòa mình trong không khí rộn ràng, náo nhiệt của nhiều hoạt động văn hóa – nghệ thuật vô cùng đặc sắc. Đặc biệt, phải kể đến trong đó là lễ hội rước sắc bùa truyền thống.

Đoàn rước sắc bùa chúc xuân diễu hành qua nhiều tuyến phố để trao niềm vui và may mắn đến cho mọi người. Đây chính là điểm nhấn của hội Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 tại Hội An. Ngoài ra, năm nay, thành phố này cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí hấp dẫn khác phục vụ cho nhân dân địa phương cũng như bà con Hội An xa xứ về quê và du khách trong dịp Tết cổ truyền. Đó là chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Bài chòi được vinh danh là di sản văn hóa thế giới, lễ hội lồng đèn, các trò chơi truyền thống, các hoạt động diễn xướng dân gian đường phố…

* Rộn ràng không khí đêm giao thừa tại Thừa Thiên Huế

Với tiết trời se lạnh và tạnh ráo, người dân ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã có một đêm giao thừa rộn ràng với nhiều chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc. Trong không khí chào đón năm mới, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố chính của thành phố Huế như Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn. 

Tại không gian nghệ thuật thuộc công viên Lý Tự Trọng bên bờ Nam sông Hương, hàng nghìn bóng đèn led được trang trí cầu kỳ, cùng với hàng ngàn tác phẩm nghệ thuật bonsai, hoa lá, tranh đồng, đá cảnh nghệ thuật, non bộ, được trưng bày đã tạo nên một không gian xuân đầy thú vị, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh. Ngoài ra các chương trình ca múa nhạc nghệ thuật đặc sắc, cùng với chương trình thắp sáng kỳ đài và bắn lửa súng thần công cũng đã giúp không khí đêm giao thừa tại Thừa Thiên Huế thêm rộn ràng, vui tươi.

Ngoài điểm bắn chính là Quảng trường Ngọ Môn với 1.000 quả pháo hoa, tỉnh Thừa Thiên Huế còn bố trí một điểm bắn 500 quả pháo hoa tầm cao ở thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông để phục vụ cho đồng bào các dân tộc của huyện này và thêm một điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại khu du lịch Languna huyện Phú Lộc. 

* Đặc sắc chương trình nghệ thuật đón giao thừa tại Quảng Trị

Tối 15/2, tại Quảng trường Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Trị đã tổ chức một chương trình nghệ thuật đón giao thừa kéo dài trong 4 giờ đồng hồ.

Ngay từ tối, đã có rất đông nguời dân ở thành phố Đông Hà về tham dự các hoạt động lễ hội đón giao thừa ở thành phố Đông Hà. Chuơng trình đón giao thừa năm Mậu Tuất tại Quảng trường Nhà văn hóa Trung tâm tỉnh Quảng Trị bắt đầu từ 20h. Mở đầu chương trình là các trò chơi dân gian có thuởng như hát bài chòi; đập om đất...Các trò chơi dân gian đầy vui nhộn đã tạo ra một sân chơi lành mạnh trong dịp đón năm mới.

Đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia Cup VTV8 năm 2024

VTV.vn - Phối hợp triển khai, đảm bảo công tác tổ chức giải Quần vợt bãi biển vô địch Quốc gia cup VTV8 năm 2024 - Sầm Sơn, Thanh Hóa được chu đáo, an toàn và hiệu quả.