TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Không khí lạnh tăng cường không ngừng dồn xuống miền Trung

VTV8Cập nhật 08:45 ngày 29/01/2018

(Ảnh minh họa: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Những đợt lạnh tăng cường không ngừng dồn xuống miền Trung, tiếp tục gây mưa ngắt quãng ở phía Bắc khu vực này.

Thậm chí, trong ngày 29/1, vùng mưa mở rộng xuống đến tỉnh Quảng Ngãi. Do mưa ẩm cùng với nền nhiệt thấp, ở hai thành phố Thanh Hóa, Vinh nhiệt độ không quá 20oC, trời rét. Lui xuống các thành phố Đồng Hới, Huế, nhiệt độ là khoảng 23 - 24oC, thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn là 25 - 26oC. Riêng ở hai thành phố Nha Trang, Phan Thiết trời nắng đẹp, nhiệt độ cao nhất đạt 29 - 30oC.

Ở tỉnh Hà Tĩnh, những cơn mưa sẽ tiếp nối sang cả ngày 30/1. Khả năng đến ngày 31/1 mưa mới giảm dần, trời nhiều mây. Trong 3 ngày từ ngày 29 - 31/1, nhiệt độ ít thay đổi, dao động từ 17 - 18oC, trời rét cả ngày. Thậm chí về đêm trời rét sâu, nhiệt độ thấp nhất chỉ 13oC.

Nằm trong vùng mưa, tại tỉnh Quảng Nam trong 2 ngày tới cũng duy trì những cơn mưa ngắt quãng. Mưa ẩm cộng với nhiệt độ ban ngày vào khoảng 26 - 27oC làm trời se se lạnh. Sang ngày 31/1 trời dứt mưa, nhiệt độ nhích lên 28oC.

Trong khi đó, ở Tây Nguyên thời tiết vẫn ổn định và nắng ráo. Thời gian nắng duy trì từ sáng đến chiều nhưng trời không nóng, nhiệt độ cao nhất ở các thành phố Kon Tum, Pleiku là khoảng 29 - 31oC, riêng thành phố Đà Lạt là 25oC.

Nắng cũng xuyên suốt 3 ngày tới ở tỉnh Đăk Lăk. Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, nhiệt độ là khoảng 29 - 30oC. Với địa hình cao nguyên, lưu ý vào ban đêm và sáng sớm thời tiết sẽ chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 - 21oC.

Rét đậm ảnh hưởng tới đời sống của người dân các tỉnh miền núi Rét đậm ảnh hưởng tới đời sống của người dân các tỉnh miền núi

VTV.vn - Rét đậm, rét hại cũng đang tác động mạnh tới đời sống và sản xuất của người dân các tỉnh miền núi phía Bắc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!