Dù đã qua 50 năm nhưng chiến thắng mang tầm chiến lược này vẫn luôn là niềm tự hào của đồng bào huyện Phước Sơn và Sư Đoàn 2 Bộ binh, đơn vị chủ lực của chiến dịch tiến về đồng bằng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Được đánh giá là chiến thắng lớn nhất trên chiến trường miền núi Khu 5 bấy giờ, Chiến thắng Khâm Đức – Ngok Ta Vak ngày 12/5/1968 không chỉ giáng một đòn mạnh mẽ, bẻ gãy ý chí xâm lược, bình định lên miền núi của Mỹ mà còn mở rộng hậu cứ, khiến Mỹ mất bàn đạp tấn công lên Tây Nguyên và Hạ Lào. Chiến thắng Khâm Đức còn khai thông tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đảm bảo cho việc vận chuyến khí tài vào Nam. Trong chiến thắng này, Sư đoàn 2 bộ binh cùng với đồng bào huyện Phước Sơn đã đánh tan rã một tiểu đoàn Thủy quân Lục chiến Mỹ, 7 Đại đội Biệt kích Lôi Hổ, tiêu diệt trên 700 tên địch và bắt sống 140 tên.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm chiến thắng và 70 năm thành lập huyện Phước Sơn, đại diện Sư Đoàn 2 bộ binh cũng như lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đánh giá cao việc chính quyền, nhân dân huyện Phước Sơn đã vận dụng tốt, hiệu quả ý chí, tinh thần đoàn kết, sức mạnh trong chiến đấu vào công cuộc kiến thiết, xây dựng để Phước Sơn có được diện mạo như hôm nay. Đặc biệt là phát triển kinh tế theo hướng chuyển dịch đầu tư nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, cụ thể là phát huy thế mạnh từ rừng để phát triển cây dược liệu và phát triển du lịch sinh thái. Phấn đấu đến năm 2020, Phước Sơn cơ bản sẽ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.