TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kon Tum điều phối đảm bảo đủ giáo viên đứng lớp tạm thời

Đình ChiểuCập nhật 11:30 ngày 08/09/2017

VTV.vn - Năm học mới đã bắt đầu, thế nhưng tỉnh Kon Tum vẫn còn thiếu hàng ngàn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Huyện Đăk Hà là địa phương thiếu nhiều nhất về giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên. Năm học 2017-2018, toàn huyện có 81 điểm trường với 155 lớp. Theo quy định phải có 46 cán bộ quản lý, 348 giáo viên và 24 nhân viên. Thế nhưng huyện này còn thiếu 219 người, trong đó cán bộ quản lý thiếu 10 người, giáo viên thiếu 197 người, nhân viên thiếu 12 người.

Không chỉ riêng huyện Đăk Hà mà hiện tại tất cả các huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum đều thiếu cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trước mắt, các địa phương đã có nhiều giải pháp, đảm bảo đủ cán bộ, giáo viên đứng lớp. Bên cạnh xin bổ sung thêm các suất hợp đồng, biên chế, các huyện đã tiến hành "chia sẻ" nguồn giáo viên hiện có từ "nơi thiếu ít" đến "nơi thiếu nhiều", huy động các thầy cô giáo làm công tác chuyên môn như Hiệu phó, cán bộ quản lý và kể cả Hiệu trưởng trực tiếp xuống đứng lớp. 

Hiện tại tỉnh Kon Tum thiếu trên 2.500 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do sự phát triển dân số cơ học, số lượng học sinh tăng buộc phải chia tách lớp. Bên cạnh đó, nhiều năm qua, số lượng biên chế bổ sung hàng năm không có, nên ngành giáo dục không thể tuyển thêm chỉ tiêu.