TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kon Tum: Xây dựng trái phép lấn chiếm dự án giao thông để trục lợi tiền đền bù

Đình Chiểu (VTV5)Cập nhật 10:39 ngày 21/03/2018

VTV.vn - Hàng trăm hộ dân tại Kon Tum đã tranh thủ cả ngày lẫn đêm lén lút xây dựng nhiều căn chòi, thậm chí là nhà kiên cố trên diện tích đất được quy hoạch cho dự án giao thông.

Chỉ trong hơn một tháng, hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã lén lút xây dựng nhiều căn chòi, thậm chí là những căn nhà kiên cố. Những công trình này lại nằm trên diện tích đất đã được quy hoạch thuộc Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. Và mục đích là để chờ trục lợi tiền đền bù của Nhà nước.

Ông Nông Hông Công - Chủ tịch UBND phường Thống Nhất, TP. Kon Tum cho biết: "Chúng tôi đã phát hiện từ rất sớm. Tuy nhiên để ngăn chặn vấn đề này rất là khó khăn. Địa phương yêu cầu dừng nhưng bà con không chấp hành, có những trường hợp làm trong thời gian ban đêm và ngày nghỉ. Đặc biệt các công trình xây dựng tạm làm rất là nhanh có thể là vài tiếng đồng hồ là họ làm xong một cái chòi tạm."

Trên địa bàn phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum có gần 100 hộ dân xây dựng trái phép 145 căn chòi trên diện tích đất chuyên canh nông nghiệp. Ngoài ra, tại các xã phường có tuyến đường đi qua như: Chư Hreng, Hòa Bình, phường Nguyễn Trãi và Trần Hưng Đạo cũng có hàng chục hộ xây dựng gần 50 căn nhà kiên cố và các công trình khác.

Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24 đã được tỉnh Kon Tum phê duyệt, với tổng kinh phí trên 760 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ và nguồn đối ứng của địa phương. Tổng chiều dài tuyến đường gần 10 km. Thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2023 sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.