TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ký gửi hàng hóa - Mô hình giúp dân không bị thiếu đói mùa mưa lũ

Mỹ Nga, Công Điền (VTV8)Cập nhật 14:00 ngày 01/12/2017

VTV.vn - Nhờ làm tốt công tác dự trữ và phân bổ kịp thời lương thực cho người dân nên nhiều địa phương không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu đói trước, trong và sau lũ.

Đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua đã khiến nước dâng nhanh và gây ra tình trạng chia cắt nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế. Để chủ động cung ứng thực phẩm cho người dân những nơi bị chia cắt, nhiều địa phương ngoài việc dự trữ thức ăn tại kho lương thực chính thì việc ký gửi tại các nhà dân là giải pháp vô cùng kịp thời, giúp người dân an toàn hơn trong việc đi lại, không lo thiếu đói.

Với phương châm 5 tại chỗ, trong hai đợt lũ tháng 11 vừa qua, trên địa bàn huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên - Huế, nhờ làm tốt công tác dự trữ và phân bổ kịp thời lương thực cho người dân mà tình trạng người dân bị thiếu đói trước, trong và sau lũ đã không xảy ra.

Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, việc đồng tình của người dân trong nhận ký gửi lương thực và các loại nhu yếu phẩm đã góp phần rất lớn trong đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng và sinh hoạt của bà con, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá thường xảy ra trong mùa mưa lũ.