TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên

Văn Giang, Huỳnh Danh (VTV8)Cập nhật 16:34 ngày 05/10/2017

Di tích lịch sử quốc gia thuộc thôn Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên.

VTV.vn - Tại Di tích lịch sử quốc gia thuộc thôn Long Bình, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên đã tổ chức kỷ niệm 87 năm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên.

Chỉ 8 tháng sau ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 9 người con ưu tú của tỉnh Phú Yên đã tổ chức thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Đồng chí Phan Lưu Thanh được bầu làm Bí thư. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên đã nhanh chóng tuyên truyền, tập hợp các tầng lớp nhân dân yêu nước, chống lại cường hào ác bá và ách thống trị của thực dân Pháp lúc bấy giờ. 

Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Phú Yên - Ảnh 1.

Năm 1931, Tỉnh ủy lâm thời Phú Yên được thành lập. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Phú Yên cùng nhân dân cả nước đã có những chiến thắng to lớn, góp phần làm nên Cách mạng tháng Tám năm 1945 và Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Đất nước độc lập, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Yên tiếp tục phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên tại Phú Yên là dịp để các thế hệ trẻ noi gương, phát huy truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước; từ đó tạo được sức mạnh tổng hợp, giúp thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.