TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lại phát hiện một vụ phá rừng tự nhiên tại Kon Tum

Đình Chiểu (VTV5)Cập nhật 15:30 ngày 09/10/2017

VTV.vn - Hàng ngàn mét khối gỗ bị đốn hạ trái phép. Sau khi báo chí phản ánh, chính quyền và các ngành chức năng liên quan đã kiểm tra, xử lý nhiều cán bộ liên quan.

Có rất nhiều cây gỗ quý trên dãy núi Đắk Trơ, thuộc địa bàn làng Đắk Sút, xã Đắk Ang đã bị đốn hạ. Nhiều cây gỗ bị lâm tặc cưa đã lâu, chỉ còn trơ gốc và bìa, còn thân thì đã cắt khúc chở đi tiêu thụ. Có nhiều cây bị đốn hạ nhưng chưa kịp chở đi, để lại giữa rừng chờ cơ hội tuồn ra ngoài. Càng đi vào sâu trong rừng, hàng loạt các cây gỗ dỗi quý hiếm bị đốn hạ lồ lộ hiện ra với dấu cưa còn rất mới. Khu vực bị phá nằm ở đồi dốc nên việc vận chuyển gỗ rất khó. Lâm tặc phải cắt cây lót giữa đất rồi trườn gỗ lên trên để di chuyển.

Theo nhận định bước đầu của Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi, vị trí vụ phá rừng này thuộc lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Đắk Ang, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.