TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lại xuất hiện áp thấp, khu vực Quảng Ninh đến Kiên Giang chủ động ứng phó

TTXVNCập nhật 20:27 ngày 08/11/2017

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

VTV.vn - Các tỉnh, thành từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; các Bộ: Giao thông Vận tải, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động ứng phó diễn biến áp thấp.

Ngày 8/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành văn bản 510 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Kiên Giang; các Bộ: Giao thông Vận tải, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, để chủ động đối phó với vùng áp thấp, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và các bộ tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của vùng áp thấp trên biển, thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền và thuyền trưởng biết chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp để đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng phó khi có yêu cầu.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines xuất hiện một vùng áp thấp. Hồi 13h ngày 8/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10-12 độ Vĩ Bắc; 128,5-129,5 độ Kinh Đông, cách miền Trung Philippines khoảng 500 km về phía Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm; đến 13h ngày 9/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc, 124,5 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines, vùng áp thấp có khả năng đi vào biển Đông trong ngày 10/11.

* Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Trong 2 giờ qua, ở Thừa Thiên Huế và Quảng Nam có mưa rất to như: trạm Kim Long (Thừa Thiên Huế): 58,6mm; Bình Thành (Thừa Thiên Huế): 47,4mm; Phú Ốc (Thừa Thiên Huế): 20mm; Thượng Nhật (Thừa Thiên Huế): 12,8mm; Huế (Thừa Thiên Huế): 61,8mm; Hội Khách (Quảng Nam): 23mm; Giao Thủy (Quảng Nam): 20,6mm; Kỳ Phú (Quảng Nam): 20,8mm; Nông Sơn (Quảng Nam): 35,6mm; Thăng Bình (Quảng Nam): 33,2mm.

Cảnh báo trong 3-6 giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế và Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi các tỉnh trên. Đặc biệt ở các huyện:

- Thừa Thiên Huế: Nam Đông, A Lưới.

- Quảng Nam: Đông Giang, Tây Giang, Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước, Quế Sơn, Hiệp Đức, Đại Lộc.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt cục bộ tại các tỉnh trên. Đặc biệt tại một số huyện:

- Thừa Thiên Huế: Phú Lộc, Hương Trà, Phú Vang, Thành phố Huế

- Quảng Nam: Thành Phố Tam Kỳ, Núi Thành.

Do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, nhiều hồ chứa đã đầy nước, lưu lượng về các hồ chứa vẫn tiếp tục được bổ sung, nguy cơ cao gây mất an toàn cho các hồ chứa xung yếu trên địa bàn tại các tỉnh trên.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.