TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng: Bắt nhóm chở gỗ lậu trái phép sau nhiều ngày mật phục

Đài PT-TH Lâm ĐồngCập nhật 08:46 ngày 16/01/2018

38 hộp gỗ dỗi và gỗ dâu rừng (thuộc nhóm 3), với tổng khối lượng là 4,1 m3 bị lực lượng chức năng thu giữ.

VTV.vn - Ngày 15/1 công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau nhiều ngày mật phục đã bắt giữ được nhóm đối tượng vận chuyển gỗ trái phép trên quốc lộ 55.

Kiểm tra phương tiện xe ô tô trên quốc lộ 55 thuộc địa bàn thôn 3 xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), lực lượng chức năng phát hiện có 38 hộp gỗ dỗi và gỗ dâu rừng (thuộc nhóm 3), với tổng khối lượng là 4,1 m3 do tài xế Nguyễn Công Bình (sinh năm 1968, trú tại thôn 2 xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 54M – 3111 chở thuê cho Trần Quang Trung (sinh năm 1987, trú tại thôn 15 xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận vận chuyển số gỗ trên từ tiểu khu 489 thuộc thôn 10 xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm (khu vực giáp ranh với tỉnh Bình Thuận). Được biết, đối tượng Nguyễn Quang Trung đã có một tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. 

Đây là vụ thứ 4 trong vòng một tháng qua công an huyện Bảo Lâm đã mật phục bắt giữ các đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển gỗ trái phép tại các khu vực lòng hồ thủy điện trên địa bàn, với tổng khối lượng gần 20 m3 gỗ các loại. Huyện Bảo Lâm là một trong những địa phương có diện tích rừng khá lớn, địa bàn trải rộng, có nhiều công trình thủy điện và là địa bàn giáp ranh với nhiều tỉnh nên tình hình khai thác, vận chuyển gỗ trái phép diễn biến phức tạp. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Bảo Lâm tiếp tục điều tra làm rõ.