TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng cho khai thác 750 ha rừng trồng

Kim Oanh, Bằng ViệtCập nhật 18:45 ngày 01/10/2017

VTV.vn - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có chủ trương cho phép khai thác 750 héc ta rừng trồng, độ tuổi trên 25 năm trở lên. Thông tin này đã gây nhiều ý kiến lo ngại,.

Lãnh đạo ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc cấp phép khai thác rừng trồng đã được tính toán kỹ. Các cánh rừng nằm rải rác ở 3 huyện vùng thấp là Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lâm, tác động đến môi trường không lớn, và đặc biệt là không ảnh hưởng tới du lịch vì nằm cách xa Thành phố Đà Lạt. Để quản lý chặt số lượng gỗ thu được, tỉnh đã ra quy định cấm tuyệt đối việc đưa gỗ ra ngoài tỉnh mà chỉ để phục vụ cho nhu cầu sản xuất của địa phương.

Tuy nhiên, dư luận lo ngại việc cho phép khai thác 750 héc ta rừng trồng, độ tuổi trên 25 năm trở lên đồng nghĩa với việc tạo điều kiện để doanh nghiệp lợi dụng để xâm hại rừng tự nhiên, từ đó gây tác động xấu đến môi trường.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.