TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng gặp khó trong nhập khẩu giống hoa

Dư Quang, Tuyết Ngọc, Văn Danh (VTV5)Cập nhật 10:14 ngày 06/07/2018

VTV.vn - Lâm Đồng đang phải đối mặt với tình trạng khó khăn trong nhập khẩu giống hoa. Nguyên nhân do đâu, giải pháp nào để tháo gỡ những thủ tục trong nhập khẩu?

Công ty TNHH trang trại Langbiang Farm Đà Lạt cho biết, 100% mặt hàng đang được đơn vị sản xuất đều phải nhập khẩu giống từ nước ngoài. Theo thống kê, mỗi năm đơn vị nhập khẩu từ 20 đến 30 loại hoa khác nhau với khoảng 10 triệu hạt, củ giống các loại. Song để nhập khẩu được về địa phương không phải là chuyện dễ dàng.

Theo phản ánh của các đơn vị trồng hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, những khó khăn trong nhập khẩu giống cũng đồng nghĩa với việc hoa Đà Lạt – Lâm Đồng chỉ có 10% là xuất khẩu, 90% còn lại là tiêu thụ trong nước vì không có giấy phép kiểm dịch thực vật phân tích nguy cơ dịch hại từ nước nhập khẩu giống hoa.

Theo thống kê, sản lượng hoa Đà Lạt hiện đạt khoảng 2,4 tỷ cành mỗi năm, mang lại thu nhập rất lớn cho nông dân và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Vì vậy, việc khơi thông nhập khẩu giống hoa nhằm giúp các tổ chức, cá nhân trồng thêm những giống hoa mới, có chất lượng và sản lượng cao là việc làm cần thiết.  

Rõ ràng, nâng cao chất lượng hoa từ khâu nhập khẩu giống là phải tuân thủ các quy định quốc tế, song từng bước tháo gỡ khó khăn, khơi thông rào cản trong thủ tục cấp giấy phép kiểm dịch thực vật cũng là việc làm cần thiết mà tỉnh Lâm Đồng cần kiến nghị tới các bộ ngành, để hoạt động nhập khẩu giống hoa được dễ dàng triển khai.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.