TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lâm Đồng - Vùng nông nghiệp đầu tiên ứng dụng công nghệ 4.0

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 19:55 ngày 27/05/2018

VTV.vn - Những trang trại thông minh, những lối canh tác, những cách quản lý thông minh nhờ ứng dụng công nghệ, đó là những đổi thay nhờ ứng dụng công nghệ 4.0.

Công nghệ 4.0.đang giúp những người làm nông nghiệp giải quyết được hai vấn đề mấu chốt, đó là kiểm soát chất lượng nông sản và giảm chi phí đầu tư. Những thay đổi này đang bắt đầu diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng, nơi lâu nay đứng đầu cả nước về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chính từ nền tảng nông nghiệp công nghệ cao nên lúc này, tỉnh Lâm Đồng có điều kiện để tiếp cận nông nghiệp 4.0.

Tại Lâm Đồng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đã bắt đầu từ cách đây 14 năm. Hiện tại, khoảng 50 ngàn ha đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, chiếm 20% diện tích canh tác. Đây là điều thuận lợi để Lâm Đồng tiếp cận nông nghiệp 4.0 . Bước đầu đã có 17 doanh nghiệp tiếp cận mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh.

Cho đến lúc này, vẫn chưa có một hình mẫu nào về nông nghiệp 4.0 tại Việt Nam. Các địa phương như tỉnh Lâm Đồng vẫn còn đang giai đoạn khởi đầu. Bời vậy, nhiều chuyên gia cho rằng: đầu tư vào nông nghiệp 4.0, không thể theo kiểu phong trào cần phải tính toán để phù hợp với đặc thù của từng vùng sản xuất. 

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.