TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Làm mát Trái đất bằng lưu huỳnh dioxide

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 10:40 ngày 27/04/2018

(Ảnh minh họa: Wired)

VTV.vn - Các nhà khoa học đang tìm mọi cách để làm giảm nhiệt độ hành tinh, một phương pháp đang được đề xuất là sử dụng lưu huỳnh dioxide.

Theo đó, các chuyên gia về địa kỹ thuật cho biết, lưu huỳnh dioxide có thể cản bớt tia nắng Mặt trời, giúp Trái đất mát hơn. Để có thể đưa lưu huỳnh vào không khí, các nhà khoa học đề xuất cách sử dụng máy bay để phun lưu huỳnh vào tầng bình lưu, hoặc sử dụng bóng bay, lưu huỳnh sau đó sẽ phản ứng tạo ra lưu huỳnh dioxide.

Nhiệt độ Trái đất có xu hướng tăng cao dần sau mỗi năm. Các nhà khoa học tin rằng, đây là một chất khí chống tia cực tím hữu hiệu. Tuy nhiên, vẫn có những ý kiến trái chiều cho rằng, phương pháp này không khả thi về phương diện kinh tế, xã hội.

Năm 2100, nhiệt độ Trái Đất sẽ nóng hơn 2 độ C Năm 2100, nhiệt độ Trái Đất sẽ nóng hơn 2 độ C

VTV.vn - Các nghiên cứu vừa được công bố cảnh báo cuối thế kỷ này, nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng hơn 2 độ C vào năm 2100.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.