TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Làm rõ trách nhiệm trong vụ phá hơn 43 ha rừng ở An Lão, Bình Định

Văn Giang, Huỳnh DanhCập nhật 21:40 ngày 12/09/2017

VTV.vn - Liên quan đến vụ phá trắng hơn 43 héc ta rừng ở huyện An Lão, hôm nay (12/9), Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cùng các đơn vị liên quan đã đến hiện trường kiểm tra.

Qua đo đạc của các đơn vị tham gia giám định hiện trường, có đến 43,7 ha rừng tự nhiên bị phá trắng. Trong đó có 30,5 ha là rừng phục hồi sau nương rẫy, được quy hoạch rừng sản xuất và hơn 13 ha là rừng có chức năng phòng hộ.  Nhiều cây được cưa thành khúc, thu gom thành đống. Ngay giữa rừng, một con đường được san ủi bằng xe cơ giới nhằm vận chuyển gỗ ra ngoài . Điều này cho thấy việc phá rừng hết sức quy mô, thậm chí là công khai. Để làm rõ vụ phá rừng nghiêm trọng này, Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện vụ việc được giao cho Công an tỉnh Bình Định khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án. Trước mắt, lãnh đạo huyện An Lão yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Hạt Kiểm lâm huyện An Lão và lãnh đạo chủ chốt của xã An Hưng. Để các cánh rừng giáp ranh không tiếp tục bị xâm hại, tỉnh Bình Định cũng yêu cầu Hạt kiểm lâm các địa phương, các chủ rừng tăng cường quản lý bảo vệ.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.