TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lấn chiếm mặt nước đầm Ô Loan để nuôi ốc cháy

Thanh Tùng, Văn Trọng (VTV8)Cập nhật 18:39 ngày 15/11/2017

VTV.vn - Ốc cháy mang lại lợi nhuận kinh tế cao cho người nuôi, vì vậy, nhiều hộ sống quanh vùng đang lấn chiếm diện tích mặt đầm hồ Ô Loan (Phú Yên) để nuôi loài ốc này.

Trước đây, việc nuôi ốc cháy chỉ kết bè nổi trên mặt nước để ốc bám vào. Nhưng bây giờ, các hộ dân còn chôn cả cọc ngầm dưới nước rồi dùng các loại vật dụng treo vào cọc để ốc đeo bám. Ban đầu chỉ vài hộ làm, thấy sản lượng khi thu hoạch tăng lên, những hộ khác bắt đầu làm theo.

Việc người dân lấn chiếm trái phép diện tích mặt nước để nuôi ốc khá lớn khiến khu vực khai thác thủy sản trên đầm Ô Loan bị thu hẹp. Những bãi cọc lúc nổi lúc chìm tùy theo thủy triều lên xuống cũng trở thành hiểm họa rình rập cho các loại phương tiện ghe sõng của chính người dân khi tham gia khai thác thủy sản trên đầm. Người dân ở đây cho biết, việc lấn chiếm diện tich mặt nước trái phép trên đầm Ô Loan để nuôi ốc cháy mới diễn ra hơn 1 tháng nay. Nhà đầu tư ít thì 2 – 3 triệu đồng, nhà nhiều thì chục triệu đồng. Sau thời gian đầu tư hơn 3 tháng mới có thu hoạch.

Cháy rừng trồng tràm tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

VTV.vn - Khoảng 2 héc ta rừng trồng tràm của người dân tại khu vực rừng thôn Hải Phú, xã Phong Hải, huyện Phong Ðiền bị cháy. Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.