TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lãng phí tiền tỷ xây chợ nông thôn ở Đắk Lắk

Thanh Hà, Long Hiệp (VTV5)Cập nhật 10:00 ngày 17/10/2017

VTV.vn - Tại nhiều địa phương, sau khi chợ nông thôn xây dựng xong nhưng hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến tình trạng bỏ hoang nhiều năm liền

Được đưa vào sử dụng từ năm 2010, sau hơn 7 năm hoạt động, khu chợ trung tâm xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) chỉ có vỏn vẹn 10 tiểu thương kinh doanh nhỏ lẻ trong diện tích rộng mênh mông gần 3.000m2. Theo các tiểu thương, nguyên nhân là số lượng người mua tiêu thụ ít, cộng thêm việc chợ xây quá kín, nhiều người lạ đi qua không biết có chợ bên trong. Trong khi khu chợ trung tâm xã Ea Kao có quy mô gần 200 sạp hàng song chỉ có 10 người buôn bán, thì cách đó không xa, khu chợ tạm tại thôn 1, xã Ea Kao lại đông đúc, tấp nập người mua, người bán.

Mục đích xây dựng chợ trung tâm xã Ea Kao để đưa các hộ kinh doanh tự phát trên địa bàn vào buôn bán, song kết quả mang lại rất thấp. Trong khi chưa giải quyết xong vấn đề này, mới đây UBND xã Ea Kao lại tiếp tục đề xuất phương án xây dựng thêm khu chợ mới tại buôn Kao, với tổng kinh phí dự kiến hơn 8 tỷ đồng.

Mặc dù cả hai khu chợ đều nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới chợ nông thôn của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020. Tuy nhiên, việc xây dựng chợ cũng cần phải dựa vào nhu cầu buôn bán, giao thương thực tế tại địa phương. Bởi tình trạng chợ trung tâm xã Ea Kao đang hoạt động kém hiệu quả, gây lãng phí ngân sách đầu tư của nhà nước vẫn chưa được gải quyết dứt điểm.