TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lão nông 4 năm tố cáo những bất thường trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Kim Dung, Hữu Thịnh (VTV8)Cập nhật 14:52 ngày 21/10/2018

VTV.vn - Từ 4 năm nay, có một nông dân ở Quảng Ngãi đã kiên trì thu nhận, gom nhiều chứng cứ gửi các cơ quan chức năng về những nghi vấn chất lượng của cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi.

Là một nông dân, trước đây có tham gia nghề xây dựng, quan sát hàng ngày, ông Phạm Tấn Lực cho rằng đã có những dấu hiệu bất thường trong quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Từ nghi vấn, ông lặng lẽ lập hồ sơ, thu thập những dấu hiệu, hình ảnh mà ông cho là nhà thầu tham gia dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã có gian dối. Ông nghĩ rằng, với trách nhiệm công dân, ông có quyền lo lắng cho chất lượng công trình trọng điểm của quốc gia.

Ông cho biết đã nhiều lần phản ánh với các kỹ sư, chủ thầu, viết đơn gửi lên cơ quan chức năng để tố giác, nhưng 4 năm qua ông không một lần nhận được hồi đáp. Trái lại còn bị đe dọa, kể cả ở thời điểm ông tiếp xúc với phóng viên cũng không yên. Song cho dù thế nào ông cũng chỉ mong các cơ quan thanh tra, làm rõ những nghi vấn mà ông đã đặt ra.

Chuyện ông Phạm Tấn Lực tố giác gian dối, khuất tất trong thi công cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cần được các cơ quan chức năng lưu ý; bởi có "sự trùng hợp ngẫu nhiên", đó là vừa được dưa vào sử dụng song cao tốc này đã xảy ra hiện tượng hư hỏng, nứt cống, lún nền, bong tróc mặt đường, khiến dư luận bức xúc. Từ việc làm đơn phương của ông Phạm Tấn Lực cho thấy cơ chế giám sát, phản biện nhân dân trong xây dựng các dự án vẫn chưa được chú trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.