TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Lễ hội "Vu Lan báo hiếu" tại Đà Nẵng

Kim Dung, Lê HuyCập nhật 15:32 ngày 02/09/2017

VTV.vn - Lần đầu tiên, Lễ hội Vu lan báo hiếu do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam quận Ngũ Hành Sơn ,TP Đà Nẵng tổ chức đã diễn ra tại động Âm Phủ.

Với nhiều hoạt động phong phú bao gồm cả phần Lễ và phần Hội, các hoạt động trong chương trình "Vu Lan báo hiếu" đã thể hiện tính nhân văn, có ý nghĩa sâu sắc, giáo dục lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ, cảnh tỉnh mỗi người luôn hướng đến điều lành, tránh điều dữ. Đây cũng là lần đầu tiên, Chư tăng, Phật tử, khách hành hương cùng chiêm bái, thực hành các nghi thức tôn giáo trong chương trình Lễ Vu Lan báo hiếu tại động Âm Phủ – một địa điểm văn hóa tâm linh nổi tiếng nằm dưới ngọn Thủy Sơn thuộc quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng. Thời gian diễn ra lễ hội từ ngày 2/9 đến 3/9 (nhằm ngày 12 và 13/7 năm Đinh Dậu).

"Vu lan báo hiếu" là lễ hội văn hóa dân gian, tôn giáo về hiếu đạo và tâm linh Phật giáo của người Việt, cũng là dịp để quảng bá sâu rộng hình ảnh và sản phẩm du lịch tại Khu Di tích lịch sử - văn hóa thắng cảnh Ngũ Hành Sơn nhằm thu hút nhiều hơn nữa lượng khách du lịch trong và ngoài nước.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).