TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mất tiền vì chuộc ngư dân bị bắt ở nước ngoài qua chủ tàu

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 15:27 ngày 09/01/2018

VTV.vn - Nhiều người dân nghèo ở 1 làng biển của tỉnh Phú Yên có người thân bị bắt giữ đã rơi vào bế tắc, khi tiền đã đưa nhưng chồng, con của họ không trở về.

Bà Võ Thị Hương (trú ở phường 6, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có chồng là ngư dân đi làm thuê cho một tàu cá đánh bắt cá ngừ đại dương. Tháng 7 năm ngoái, chồng bà ra khơi. Bình thường, một chuyến biển chỉ kéo dài  25 ngày, nhưng 2 tháng sau đó, tàu cá mà chồng bà làm thuê vẫn không trở về. Mãi sau này, chủ tàu mới thông báo tàu cá của ông gồm thuyền trưởng và 8 ngư dân trên tàu, trong đó có chồng bà đã bị Malaysia bắt do vi phạm vùng biển. Trong lúc hoang mang, lo lắng thì chủ tàu thông báo chồng bà có thể về sớm hơn nếu như đưa đủ số tiền hơn 42 triệu đồng để chuộc.

Trường hợp của bà Võ Thị Ảnh (cùng trú phường 6, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) càng khó khăn hơn. Hằng ngày đi lau nhà thuê được 100 ngàn đồng, không có tiền buộc, bà đi vay nóng với những mong sau khi chủ tàu nhận tiền, chồng bà được chuộc ra. Tiền đã đưa, thời điểm mà chủ tàu hứa chồng bà sẽ về đã qua. Bỗng cách đây vài ngày bà nhận được tin: nước sở tại sẽ trả tự do cho chồng bà vào tháng 2 tới.  

Theo bà Ảnh và bà Hương, ở làng biển Phú Yên, còn nhiều gia đình khác cũng đưa tiền cho chủ tàu. Hai bà đã nhiều lần đòi lại tiền nhưng người nhận tiền thì bảo đã chuyển tiền cho một người khác để lo chuộc ngư dân.

Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện kích cầu du lịch

VTV.vn - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi phối hợp huyện đảo Lý Sơn tổ chức Tuần lễ Du lịch Quảng Ngãi và Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch Lý Sơn năm 2024.