TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Mô hình đặc biệt của các tổ chức nhân đạo tại Pháp

Mỹ Linh - Quang Duy (PV Đài THVN thường trú tại Pháp)Cập nhật 14:06 ngày 20/03/2018

VTV.vn - Cùng với người nhập cư trái phép vào châu Âu, ở Pháp cũng xuất hiện thêm nhiều tổ chức nhân đạo. Điều đáng nói là mô hình làm việc đặc biệt của những tổ chức này.

Mô hình tại Calais, Pháp là một ví dụ. Trên một mặt bằng vừa là văn phòng vừa là kho bãi của hàng chục tổ chức khác nhau, việc kết nối và phối hợp đã khiến công việc trở nên hiệu quả hơn. Từ đây, các hoạt động nhân đạo sẽ về đúng địa chỉ, đúng cộng đồng cần sự hỗ trợ.

Mỗi tổ chức chuyên về một việc khác nhau như tổ chức bếp ăn cho người tị nạn mà hầu hết là các thành viên đến từ Anh, những tổ chức còn lại chăm sóc ở những mảng khác như: chuyên về quần áo và chăn ấm, dạy tiếng cho người nhập cư, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, chăm sóc vệ sinh và sức khỏe, đôi khi chỉ là hỗ trợ sạc pin điện thoại và hỗ trợ Internet.  

Được biết, vai trò của các tổ chức xã hội từ lâu đã trở thành "cánh tay nối dài" của Chính phủ Pháp để giúp cải thiện phần nào những vấn đề của người nhập cư trái phép.

Nan giải vấn đề người nhập cư tại Calais, Pháp Nan giải vấn đề người nhập cư tại Calais, Pháp

VTV.vn - Từ khi rừng Calais trở thành nơi cư trú của hàng nghìn người nhập cư trong hy vọng tiếp tục trốn được sang Anh, Pháp luôn đứng trước những vấn đề không dễ giải quyết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!