TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Môi trường sinh thái biển Bắc Trung Bộ đang hồi phục tích cực

VTV8Cập nhật 14:00 ngày 01/10/2017

VTV.vn - Hiện tại các vùng biển Bắc Trung Bộ, nhiều loài hải sản di cư từ vùng biển xa vào gần bờ, phân bố ở cả tầng nổi và tầng đáy, nhiều nhất là ruốc biển, tôm, cua, ghẹ,...

Sau hơn 1 năm sự cố môi trường biển, vùng biển Bắc miền Trung đang dần hồi phục với sự xuất hiện trở lại của các loài hải sản, vốn đã bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí là mất đi sau sự cố môi trường.

Hiện tại các vùng biển Bắc Trung Bộ, nhiều loài hải sản di cư từ vùng biển xa vào gần bờ, phân bố ở cả tầng nổi và tầng đáy, nhiều nhất là ruốc biển, tôm, cua, ghẹ, các loại sò, cá mực. Điều này cho thấy sự cải thiện đáng kể của hệ môi trường sinh thái biển. Nhận biết rõ ràng nhất về sự chuyển biến tích cực này chính là bà con ngư dân vùng bãi ngang đang khai thác, sản xuất ở khu vực biển Bắc miền Trung. Theo đó, sản lượng khai thác, đánh bắt ngày càng tăng, có nơi còn trúng đậm hải sản như ngư dân ở xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị trúng mực lá. Từ tháng 3 âm lịch đến nay, với 20 tổ đội đánh bắt mực lá, bình quân mỗi tổ đội thu về từ 100 đến gần 300 triệu đồng. 9 tháng đầu năm, ngư dân ở tỉnh Quảng Trị đã đánh bắt được trên 20.000 tấn hải sản, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm 2016. Một điều đáng mừng là giá cả hải sản năm nay cao hơn năm 2016.

Những chuyển biến tích cực trên cũng một phần nhờ sự chuyển đổi khai thác gần bờ sang xa bờ, phần nữa là từ những động thái tích cực như thả cá giống vào tự nhiên. Tuy nhiên, để khôi phục được các rạn san hô, các bãi đẻ và hệ thủy sinh tầng đáy thì cần thêm nhiều thời gian và động thái tích cực từ các Bộ ngành và địa phương.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).