TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

NATO hoan nghênh kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng của Đức

Tường Vy (VTV8)Cập nhật 11:03 ngày 08/06/2018

Đức sẽ tăng 80% chi tiêu quốc phòng vào năm 2024. (Ảnh minh họa: BpB)

VTV.vn - Tổng Thư ký NATO đã hoan nghênh kế hoạch của Đức về việc tăng 80% chi tiêu quốc phòng vào năm 2024.

Theo đó, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg đã coi đây là bước đi đúng hướng của Đức trong bối cảnh Mỹ đề nghị các nước đồng minh châu Âu trong NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Phát biểu với các phóng viên trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO tại thủ đô Brussels (Bỉ), ông Stoltenberg nói, NATO hoan nghênh thực tế Đức đã ngừng cắt giảm chi phí quốc phòng và có kế hoạch tăng 80% chi phí này trong khoảng một thập kỷ tới. Người đứng đầu NATO nhấn mạnh, đây là bước đi đúng hướng của Đức.

Ông Stoltenberg đưa ra tuyên bố trên sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel vào ngày 6/6 thông báo, chi tiêu quốc phòng của nước này sẽ tăng lên mức 1,5% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tương đương tăng 80%, vào năm 2024.  


NATO muốn các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng NATO muốn các thành viên tăng chi tiêu quốc phòng

VTV.vn - Ngày 12/3, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định các đồng minh cần tăng chi tiêu quốc phòng như đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.