TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế nỗ lực xoá dần lớp ghép

Bình An, Nam TrungCập nhật 20:50 ngày 18/09/2017

VTV.vn - Thiếu phòng học, nhiều cấp trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là ở vùng cao, vùng sâu vùng xa phải tổ chức các lớp học ghép, ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Trong năm học này, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã đề ra các giải pháp thiết thực, xóa dần các lớp ghép, đưa học sinh đến với các điểm trường chính. Một trong những nỗ lực của ngành giáo dục Thừa Thiên Huế là cung cấp phương tiện đi lại cho học sinh để quãng đường từ nhà đến trường của các em sẽ gần hơn.

Năm học 2017-2018, tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn 20 lớp ghép thuộc những vùng khó khăn. Trong năm nay, ngành giáo dục đang cùng chính quyền các cấp nỗ lực giảm dần lớp ghép, mà trước mắt là giảm bớt số học sinh và số nhóm trình độ trong cùng một lớp để các em có điều kiện tốt hơn trong việc tiếp thu kiến thức.