TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Ngày hội bánh chưng xanh hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới Quảng Nam

BĐBP Quảng NamCập nhật 09:21 ngày 08/02/2018

VTV.vn - Đã 4 năm nay, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang, BĐBP tỉnh Quảng Nam lại tổ chức "Ngày hội bánh chưng xanh hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới"

Năm nay, ngày hội có sự tham gia của 13 đội thi đến từ 10 thôn bản thuộc 2 xã biên giới La Dêê, Đắc Tôi (huyện Nam Giang) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang cùng các trường học trên địa bàn. Qua 4 lần tổ chức, ngày hội đã thực sự trở thành thương hiệu riêng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Nam Giang trong chuỗi hoạt động "Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản" do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Với điểm nhấn chính là hội thi gói, nấu bánh chưng, đến nay ngày hội còn được mở rộng với nhiều hoạt động khác như: thi ẩm thực vùng cao, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian...cũng được đồng bào các dân tộc anh em và các chiến sĩ biên phòng tham gia tích cực, tạo nên một không khí ấm áp trong những ngày cuối năm.

Ngày hội bánh chưng xanh hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới Quảng Nam - Ảnh 1.

Nhiều hoạt động khác như: thi ẩm thực vùng cao, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian... tạo không khí sôi nổi cho ngày hội.

Ngày hội bánh chưng xanh hướng về đồng bào nghèo nơi biên giới Quảng Nam - Ảnh 2.

Gần 1300 cái bánh chưng đã được ban tổ chức trao tận tay cho hơn 100 hộ đồng bào nghèo khó khăn của hai xã Đăk Tôi và La dêê. Món quà tuy không lớn, song cũng đã góp thêm một chút ấm áp cho đồng bào dân tộc thiểu số trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Một mùa xuân nữa đang về, ở nơi biên giới xa xôi, bà con Cơ Tu, Ve, Tà riềng của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đã và đang đoàn kết, sẻ chia để mọi người, mọi nhà đều có một cái Tết no đủ, yên vui. Và trong những ngày xuân, họ đã và đang cùng với bộ đội biên phòng giữ vững bình yên cho tuyến biên cương của tổ quốc.