TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghệ An: Kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa

TTXVNCập nhật 16:04 ngày 20/02/2018

UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (5/1 Kỷ Dậu 1789 - 5/1 Mậu Tuất 2018), tưởng nhớ, tôn vinh, ôn lại công lao sự nghiệp to lớn và những chiến công hiển hách của vị Anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. ( Ảnh: Đài PT-TH Nghệ An)

VTV.vn - Sáng 20/2, tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung, núi Dũng Quyết, UBND thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Đậu Vĩnh Thịnh đã ôn lại truyền thống quật khởi của phong trào nông dân Tây Sơn và tinh thần bách chiến, bách thắng của Hoàng đế Quang Trung, vị Chỉ huy quân sự thiên tài đã làm nên Chiến thắng lịch sử Ngọc Hồi - Đống Đa, đánh bại 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh, giải phóng hoàn toàn kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc., vào ngày mồng 5 Tết Kỷ Dậu 1789. Đây là một trong những chiến công hiển hách nhất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm và là niềm tự hào của dân tộc. Với tầm vóc và ý nghĩa to lớn đó, Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa được nhân dân trân trọng ghi nhớ và trở thành lễ hội truyền thống hàng năm mỗi độ Xuân về.

Phát huy truyền thống yêu nước của vị Anh hùng dân tộc Quang Trung – Nguyễn Huệ, mảnh đất đã được Hoàng đế chọn để xây dựng kinh đô, trong những năm qua, nhất là năm 2017, tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước và đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống đại bộ phận người dân không ngừng được cải thiện. Bước vào năm 2018, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu xây dựng Nghệ An thành trung tâm kinh tế chính trị xã hội của khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhân dân và du khách thập phương đã dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung bày tỏ lòng thành kính, tri ân chiến công hiển hách của vị anh hùng dân tộc, nguyện phát huy truyền thống yêu nước, noi gương các vị Anh hùng của dân tộc, ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn mình.

Năm nay, Ban Quản lý Đền thờ Hoàng đế Quang Trung không tổ chức nghi thức phát "Thẻ ấn – Quang Trung Linh Từ". Sau khi có ý kiến từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc lễ phát ấn tại đền chưa có cơ sở lịch sử khoa học, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo UBND Thành phố Vinh và Ban Quản lý đền dừng phát thẻ ấn Quang Trung Linh từ. Thẻ ấn này không phải là ấn của Hoàng đế mà là thẻ ấn của đền, mang ý nghĩa là vật tâm linh mang lại may mắn cho người dân. Từ ngày mồng 1 Tết đến nay, Đền thờ Hoàng đế Quang Trung đã đón hàng vạn nhân dân và du khách thập phương đến chiêm bái.

Trong khuôn khổ của buổi lễ, các đoàn nghệ thuật quần chúng đã biểu diễn các bài hát, trích đoạn các vở diễn tái hiện tích Hoàng đế Quang Trung chọn vùng đất ở Nghệ An để xây dựng kinh đô. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn, thi đấu võ thuật Nhất Nam, kéo co, đẩy gậy... cũng được tổ chức để phục vụ du khách đến tham quan.

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.