TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nghề đưa thư đường thủy tại Thái Lan

Tường VyCập nhật 13:34 ngày 06/09/2017

VTV.vn - Do địa hình nhiều kênh rạch đan xen cùng các cộng đồng dân cư sống trên vùng sông nước, những người đưa thư ở quận Bang Khun Thian chỉ có thể di chuyển bằng đường thủy.

Ngày nay, việc gửi thư điện tử dễ dàng đã khiến nghề đưa thư dần trở nên mai một. Thế nhưng, tại quận Bang Khun Thian (Thủ đô Bangkok, Thái Lan) quận duy nhất tiếp giáp với biển, nghề đưa thư vẫn tồn tại.

Cứ 2 lần một tuần, ông Nopadol Choihirun (55 tuổi) lại lái chiếc xuồng nhỏ của mình trên vùng kênh rạch Bang Khun Thian để làm công việc quen thuộc là chuyển thư và bưu phẩm tới các hộ dân sống ven sông.

Ông Nopadol Choihirun, bưu tá đường thủy nói: "Công việc này không quá vất vả như việc đưa thư bằng đường bộ mặc dù vậy công việc này vẫn quan trọng. Một số khu vực không có đường bộ tiếp cận, kể cả đi bộ cũng không tới được nên vẫn có những nơi cần đến những người đưa thư đường thủy như tôi".

Hiện chỉ có 7 hãng chuyển phát tại Bangkok còn duy trì hình thức vận chuyển đường thủy. Mặc dù vậy, ông Nopadol cho biết, ông sẽ tiếp tục công việc đưa thư của mình bởi nó cho ông cơ hội được gặp gỡ nhiều người. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.