TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người dân vùng cao miền Trung thiếu đất sản xuất

Phú Thạnh, Phước Tâm, Xuân Hòa, Quốc Phương, Trung Thành (VTV8)Cập nhật 11:00 ngày 28/09/2017

VTV.vn - Do nhiều nguyên nhân , tình trạng thiếu đất sản xuất của người dân ở vùng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình trở nên cấp thiết.

Qua các đợt thống kê, khảo sát của cơ quan chức năng cho thấy : nhu cầu có đất sản xuất của bà con ngày càng tăng cao. Trong khi đó, quỹ đất do chính quyền địa phương quản lý đang thu hẹp dần, thậm chí có nơi không còn đất để bàn giao cho người dân sản xuất, nhất là ở các khu tái định cư từ dự án thủy điện cũng như các chương trình, dự án khác. 

Chủ trương giao đất, khoán rừng cho các hộ dân quản lý và làm kinh tế đang là nội dung quan trọng trong việc giải quyết tình trạng thiếu đất sản xuất cho người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai chủ trương bàn giao đất rừng cho người dân quản lý, canh tác đang gặp phải những khó khăn, bất cập. Trong đó, có không ít vụ việc người dân có hành vi xâm hại đất rừng, đặc biệt là rừng tự nhiên đã bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, cho dù một trong những nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thiếu đất sản xuất. 

Từ nhu cầu bứt thiết của người dân, các chủ trương, chính sách rà soát lại diện tích đất từ các nông lâm trường và ban quản lý rừng phòng hộ nhằm tạo quỹ đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số đã được triển khai. Hầu hết cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số đều dựa vào canh tác , làm nương rẫy nên nhu cầu có đất sản xuất là đòi hỏi cấp thiết , tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Niềm trông đợi đó sớm được đáp ứng hay không - phụ thuộc vào những chủ trương , chính sách rà soát, cân đối lại quỹ đất từ phía các cơ quan chức năng.

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.