TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Người gìn giữ võ thuật qua hoạt động múa lân, sư, rồng

Bửu Thi, Công Điền (VTV8)Cập nhật 14:05 ngày 02/10/2017

VTV.vn - Ở TP. Huế, có một nơi mà những "linh vật" như rồng, lân được nâng niu gìn giữ qua từng động tác múa, thế võ. Đó là đoàn múa Lê Trung Đường do anh Lê Duy Trung thành lập.

Đoàn múa Lê Trung Đường là nơi để các bạn trẻ có thể rèn luyện cả thể chất và tinh thần. Sau 2 năm tìm hiểu, nghiên cứu, tự mày mò, học hỏi tìm ra được những điểm giao hòa giữa võ thuật và múa lân, sư, rồng. Năm 2010, Anh Lê Duy Trung cùng các thành viên trong câu lạc bộ đã thành lập Lê Trung Đường, tự trang bị nhiều vật dụng phục vụ biểu diễn và tự tập luyện, biên soạn, dựng các bài biểu diễn múa lân, múa rồng. 

Để chuẩn bị, trước Trung thu chừng nửa tháng, đội múa lân đã phải tập luyện hàng ngày. Có chứng kiến một buổi tập mới thấy được sự say mê của những bạn trẻ trong đội múa lân. Cứ khoảng 17h, trên một phần sân của đường Tố Hữu, thành phố Huế, các bạn thanh thiếu niên với các trang phục lân-rồng đã tập hợp. Sau những tiếng trống, tiếng thanh la não bạt vang lên thúc giục, ai vào vị trí người nấy sẵn sàng. Màn múa rồng khởi đầu. Điều khiển màn múa rồng là 9 thanh thiếu niên nhanh nhẹn, khỏe mạnh, di chuyển không ngừng.

Sau màn múa rồng, 3 chú lân tập hợp đội hình, liên tục chuyển động với nhiều bài múa như: "Lân say", "Song hỷ", "Quần lân tranh châu", "Lân xuất động" rất thuần thục, nhịp nhàng cho thấy sự ăn ý của từng cặp diễn viên.

Thầy giáo đứng bên ngoài di chuyển các góc, vừa bao quát tổng thể màn múa, vừa hò hét khích lệ, nhắc nhở, giúp điều chỉnh động tác. Không chỉ giúp các em được rèn luyện sức khỏe. Múa lân sư rồng còn giúp các bạn trẻ có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Sau khi được truyền dạy, biểu diễn thành thạo, ngoài việc có thêm thu nhập, các học trò của anh Trung cũng góp phần gìn giữ, phát triển những nét đẹp văn hóa của dân tộc.  

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.