TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguy cơ cháy nổ từ các cơ sở hàn cắt kim loại

Hoàng Thủy, Công ĐiềnCập nhật 21:09 ngày 25/08/2017

VTV.vn - Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được các chủ cơ sở hàn xì quan tâm đúng mức.

Trong thời gian vừa qua, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy, nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó có nhiều vụ cháy xảy ra tại các cơ sở gara ô tô, hàn cắt kim loại gây hậu quả cực kì nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Hàn cắt kim loại được xem là một trong các hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy nổ. Bởi khi hàn cắt, các hạt kim loại với nhiệt độ cao bắn ra, có nguy cơ dẫn đến cháy nổ. Thế nhưng, công tác PCCC ở nhiều cơ sở hàn xì vẫn chưa được các chủ cơ sở thực hiệm nghiêm túc.

Trên địa bàn Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế có gần 50 gara, cơ sở hàn xì lớn nhỏ. Qua quá trình kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện phần lớn các cơ sở phần lớn vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy như chưa trang bị đầy đủ các trang thiết bị; các khu vực trong gara, hàn cắt kim loại còn bố trí chung với khu nhà xưởng có nhiều vật tư hàng hóa dễ cháy..Và phần lớn các chủ cơ sở cũng như công nhân đều chưa được huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thừa Thiên-Huế đã thường xuyên phối hợp với các ban ngành, chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền cho các chủ cơ sở gara ô tô và hàn xì trên địa bàn. Đồng thời, định kỳ xây dựng kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở khắc phục kịp thời các thiếu sót có nguy cơ cháy nổ.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.