TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nguy cơ gia tăng trẻ suy dinh dưỡng tại miền Trung sau bão lũ

Tấn Quýnh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 16:34 ngày 26/11/2017

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc UNICEF vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ gia tăng trẻ em suy dinh dưỡng tại các tỉnh miền Trung Việt Nam sau cơn bão số 12.

Gần một tháng sau bão số 12, mỏi mệt vẫn chưa vơi đi với người dân vùng bão. Nhiều nỗi lo chồng chất khi sinh kế không còn, nhà cửa thì hư hỏng, thậm chí lương thực cũng chẳng có. Nhiều người trông vào những chuyến hàng cứu trợ những mong không bị đứt bữa. Trong khi đó, sau bão là mưa lũ càng khiến cho điều kiện sống trở nên tồi tệ khi ngay cả nước sạch cũng chẳng có. Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam ước tính có tới 150.000 trẻ em dưới 5 tuổi đang có nguy cơ suy dinh dưỡng từ sau cơn bão số 12. Đây là thực tế khó tránh khỏi bởi hậu quả mà bão số 12 để lại là gia tăng số hộ nghèo, kéo theo tình trạng mất dinh dưỡng cho những bữa ăn của trẻ em. Đó là chưa nói, điều kiện vệ sinh môi trường sau bão lũ tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với trẻ em vốn rất nhạy cảm.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc đang tìm cách can thiệp nguy cơ trẻ em suy dinh dưỡng bằng các hoạt động cứu trợ, cũng như tăng cường truyền thông về kỹ năng phòng chống suy dinh dưỡng. Vào lúc này, chính quyền các địa phương, cộng đồng cũng đã nỗ lực hỗ trợ lương thực, nước sạch cho các hộ dân. Tuy nhiên vẫn chưa thể giải quyết hết những khó khăn sau bão.