TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhà khoa học nữ Trung Quốc giành giải thưởng UNESCO

Hậu Tài (VTV8)Cập nhật 08:35 ngày 25/03/2018

Nhà khoa học nữ người Trung Quốc Mee-Mann Chang (giữa). (Ảnh: Asian Scientist Magazine)

VTV.vn - Nhà khoa học nữ người Trung Quốc Mee-Mann Chang vừa được trao giải thưởng khoa học dành cho phụ nữ năm 2018 vì phát hiện đột phá trong nghiên cứu khoa học.

Theo đó, bà Mee-Mann Chang cùng với 4 nhà khoa học khác vừa được tổ chức Khoa học và Giáo dục Thế giới (UNESCO) trao giải thưởng khoa học dành cho phụ nữ năm 2018. Giải thưởng này được trao cho 5 người mỗi năm để tôn vinh các nhà khoa học nữ xuất sắc và hỗ trợ các nhà nghiên cứu nữ trẻ.

Năm nay, bà Chang đã vinh dự được UNESCO trao tặng giải thưởng vì đã có những phát hiện mới về cách các động vật có xương sống dưới nước thích nghi khi lên cạn. Mee-Mann Chang hiện đang là Giáo sư tại Viện Nghiên cứu sinh vật cổ đại và là thành viên của Học viện Khoa học Trung Quốc.

Bốn nhà khoa học nữ khác được vinh danh năm nay mang các quốc tịch Nam Phi, Anh, Argentina và Canada. Mỗi người đoạt giải sẽ nhận được giải thưởng 100.000 Euro, tương đương hơn 123.000 USD.  


Nữ tiến sĩ Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học châu Á Nữ tiến sĩ Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học châu Á

VTV.vn - PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng, Đại học Bách khoa TP.HCM, là nhà khoa học duy nhất của Việt Nam lọt top 100 nhà khoa học hàng đầu châu Á.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.