TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều hệ thống đê bao tại Thừa Thiên Huế xuống cấp nghiêm trọng

Hoàng Thủy, Hoàng Hưng, Quốc PhươngCập nhật 10:00 ngày 23/09/2017

VTV.vn - Tại Thừa Thiên Huế, nhiều hệ thống đê bao đã và đang bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến sản xuất và sản lượng nông nghiệp, đặc biệt là sau các đợt thiên tai.

Tuyến đê Diên Hồng, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Hai bên bờ đê đều bị sạt lở, thấm nước qua đê, làm diện tích lúa của bà con bị ngập úng. Trước đây, 1 sào lúa đem lại năng suất 3,5 tạ thì hiện nay, khi hệ thống đê bao bị xuống cấp, năng suất chỉ được 1,5 tạ/sào.

Hệ thống đê Thiệu Hóa, huyện Phú Vang cũng rơi vào tình trạng tương tự. Tuyến đê này với mục đích phục vụ ngăn lũ tiểu mãn, lũ sớm cho 780 ha diện tích lúa của xã Vinh Thái, Vinh Hà, Vinh Phú và thị trấn Phú Đa. Thế nhưng công trình này cũng xuống cấp, nhiều đoạn đê bị sạt lở, hở hàm ếch.

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có hơn 500km chiều dài tuyến đê nội đồng bị xuống cấp và cần được đầu tư nâng cấp. Thế nhưng,do nguồn kinh phí còn khó khăn, dẫn đến việc nâng cấp sửa chữa còn chưa đồng bộ. Nếu không có những giải pháp kịp thời thì không chỉ việc sản xuất của bà con bị ảnh hưởng nặng nề mà nguy cơ sạt lở, vỡ đê vào mùa mưa bão là điều khó tránh khỏi trong thời gian tới.

Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

VTV.vn - Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa, một nét đẹp văn hóa đặc trưng của người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.