TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều hộ dân ngang nhiên xây nhà trái phép vùng biên giới Kon Tum

Đình ChiểuCập nhật 16:00 ngày 03/09/2017

VTV.vn - Thời gian qua, tại khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum có nhiều hộ dân ở nơi khác đến ngang nhiên làm nhà trái phép để buôn bán.

Trong 14 hộ dân xây nhà trái phép tại khu vực biện giới trên địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum thì đã có 9 hộ tự tháo dở nhà ở. Hiện còn 5 hộ ở thôn 1 vẫn không tháo dỡ nhà tại khu vực biên giới. Được biết bình quân trong 6 tháng mùa khô, các hộ thu lời từ 7 đến 10 triệu đồng/ngày từ việc buôn bán nông sản. Chính vì nguồn lợi quá lớn từ việc thu mua nông sản và trung chuyển hàng lậu nên các hộ bất chấp không tháo dỡ nhà ở trái phép tại khu vực biên giới. Việc tranh mua, tranh bán thiếu lành mạnh tại vùng biên này đã dẫn đến ẩu đả, gây mất trật tự.

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp thừa nhận việc các hộ dân dựng nhà tại khu vực biên giới này đã xảy ra từ lâu. Chính quyền các cấp, cùng với các ngành chức năng liên quan cũng đã chỉ đạo ráo riết thực hiện kiểm tra, quản lý kinh doanh, đi lại, xây dựng nhà ở trái phép tại khu vực biên giới, nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm.