TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều khu dân cư ở Quảng Nam có nguy cơ sạt lở

Đỗ Vinh, Đình Hiệp (VTV8)Cập nhật 17:28 ngày 22/01/2018

VTV.vn - Tại Quảng Nam, hàng trăm nhà dân bị sạt lở cuốn trôi và hư hỏng vẫn chưa được dựng lại hoặc tu sửa. Mưa lớn vẫn tiếp diễn, khó khăn chồng chất khó khăn.

Năm 2017 là năm mà các tỉnh miền Trung, trong đó Quảng Nam gánh chịu hậu quả thảm khốc do thiên tai gây ra. Cho đến thời điểm này, khu vực đồng bằng cơ bản khắc phục được hậu quả. Riêng ở miền núi, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang. Đã 2 tháng trôi qua nhưng hậu quả của trận lở đất tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn vẫn còn đó. Tranh thủ trời tạnh, nhiều người tranh thủ thu dọn các vật liệu còn sót lại để dựng tạm ngôi chòi. Nhưng nếu dựng lại chòi cũng chưa chắc ở yên. Một phần sợ ngôi nhà sạt xuống ta-luy âm, mặc khác, một quả đồi có thể đè xuống nhà nếu mưa lớn tiếp diễn. Bất an nhưng không còn cách nào khác, bởi hiện nay việc di dời nhà rất khó khăn do thiếu đất để bố trí tái định cư cho người dân. 

Chỉ riêng huyện Phước Sơn có hơn 2.000 hộ cần phải di dời khẩn cấp tránh sạt lở. Địa phương này đang nỗ lực di dời trước 300 hộ. Kinh phí để di dời đã có song không thể thực hiện được đúng kế hoạch đề ra. Người dân thì lo lắng, chính quyền thì sốt ruột nhưng bất lực, khó mà ổn định chỗ ở cho người dân trong dịp Tết này.

Thực tế cho thấy, còn rất nhiều khu dân cư dưới chân núi tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Tây Giang và Phước Sơn cần được di dời khẩn cấp. Chính quyền đã dựng những dãy nhà tạm tập trung để người dân sơ tán khi cần thiết.