TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều tài xế lựa chọn qua hầm Đèo Cả để tránh ùn tắc mùa mưa lũ

Văn Giang, Phạm ViệtCập nhật 08:00 ngày 04/09/2017

VTV.vn - Qua hầm Đèo Cả để đảm bảo an toàn giao thông, rút ngắn quãng đường và thời gian di chuyển qua đèo đang được nhiều người lựa chọn cho hành trình của mình.

10 ngày trước đây, di chuyển qua Đèo Cả là hành trình bắt buộc của tất cả các phương tiện giao thông đường bộ, khi ra Bắc hay vào Nam trên Quốc lộ 1. Nhưng từ đầu tháng 9 này, chỉ có xe máy và thỉnh thoảng một vài chiếc ô tô di chuyển qua cung đường đèo. Hầu hết các phương tiện còn lại, nhất là xe tải trọng lớn, xe Container đều lựa chọn cách trả phí dịch vụ để di chuyển qua hầm Đèo Cả.

Tính đến thời điểm này, lượng xe qua hầm vẫn giữ mức ổn định so với những ngày không thu phí. Nhờ bố trí 8 cửa thu phí gồm 4 làn vào hầm và 4 làn ra, nên hoạt động thu phí diễn ra nhanh chóng.

Tại trạm thu phí Đèo Cả, chủ đầu tư đã bố trí 2 làn xe thu phí tự động, khi Bộ Giao thông vận tải cho phép, việc thu phí tự động sẽ tiến hành. Khi đó, thời gian lưu thông qua hầm còn nhanh hơn. Với tốc độ lưu thông đạt 70-80 km/h, việc lưu thông qua hầm Đèo Cả chỉ còn khoảng 8 phút, thay vì 30 phút vượt đèo như trước. Bên cạnh đó, khi lưu thông trong hầm, người tham gia lưu thông không còn phải lo sợ ách tắc giao thông mỗi dịp lễ, Tết hay trong mùa mưa lũ, đất đá sạt lở trên đèo.