TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nhiều tỉnh thành phát động "Tết trồng cây"

VTV8Cập nhật 15:17 ngày 21/02/2018

Ảnh: Đài PT-TH Nghệ An

VTV.vn - Sáng nay, nhiều tỉnh, thành, đơn vị đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đầu Xuân Mậu Tuất 2018.

* Quảng Trị tổ chức Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay (21/2), tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị có gần 250.000 ha rừng các loại, trong đó có trên 140.000 ha rừng tự nhiên, trên 100.000 ha rừng trồng. Trung bình mỗi năm, tỉnh Quảng Trị trồng trên 2,5 triệu cây phân tán và trồng mới từ 5.000 - 6.000 ha rừng, đưa độ che phủ rừng lên trên 50%. Phong trào trồng cây gây rừng được tỉnh Quảng Trị phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt tác dụng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, tạo cảnh quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp; đồng thời cung cấp nguồn gỗ rừng trồng, lâm sản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân.

Tỉnh Quảng Trị cũng kêu gọi các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang tích cực hưởng ứng tham gia Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018.

* Nghệ An: Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" 

Tại lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" đầu Xuân Mậu Tuất 2018, cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã trồng 60 cây hoa Ban tím, mở đầu cho phong trào trồng cây và tham gia bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái pháp luật. Quân khu 4 chỉ đạo các đơn vị thường xuyên quan tâm, chăm lo đến việc trồng cây, gây rừng, tuyên truyền, giúp đỡ nhân dân trên địa bàn đóng quân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc trồng và chăm sóc các loại cây xanh trên địa bàn đất trống đồi trọc.

Nghệ An: Khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin

VTV.vn - Sáng ngày 16/4, tại TP Vinh, UBND tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận và tổ chức khánh thành tượng đài V.I.Lê-nin nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).