TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ

Xuân HùngCập nhật 10:20 ngày 18/09/2017

VTV.vn - “Ngôi nhà trong mơ, nâng bước trẻ thơ” là slogan của chương trình “Nâng cánh ước mơ”, chương trình xã hội hóa do VTV Đà Nẵng thực hiện từ đầu năm 2015.

Với tiêu chí xóa nhà tạm bợ, rách nát cho những hộ nghèo và có con nhỏ đang theo học, mỗi tuần chương trình xây 01 ngôi nhà và hiện đang phát sóng trên kênh VTV8 vào tối thứ tư hàng tuần. Chương trình do nhãn hàng sơn Expo (Công ty Four Orange) tài trợ và mỗi ngôi nhà được xây dựng bằng kinh phí 40 triệu đồng cùng 7 thùng sơn.

Nhớ lại những ngày đầu tiên được giao thực hiện chương trình, đội ngũ phóng viên biên tập phòng Chuyên mục (trước kia là phòng Khoa giáo) vừa mừng vừa lo, mừng nhiều hơn lo. Lo là bởi chương trình mới, từ tên gọi đến format phòng phải tự nghĩ ra. Rồi nữa, lãnh đạo phòng và anh chị em phóng viên cũng chưa hình dung được quy trình làm, từ việc gửi nhận hồ sơ, khảo sát đối tượng, thủ tục xây dựng, bàn giao…, trong lúc địa bàn hoạt động lại quá rộng, trải dài khắp các tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên. Tuy nhiên cái mừng lớn hơn là tất cả đều hiểu rằng, chuyên mục này mang một giá trị vật chất và ý nghĩa tinh thần cho những hộ nghèo khó khăn về nhà ở, giúp họ có nơi an cư để lo cho tương lai con em.

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 1.

Ê kíp tác nghiệp "Nâng cánh ước mơ" ở Đắk Nông

Đến nay, Nâng cánh ước mơ đã bước sang năm thứ 3, gần 120 ngôi nhà đã được trao khắp 13 tỉnh, thành từ Quảng Bình vào đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên. Ngoài các hộ gia đình người Kinh dọc miền duyên hải, chương trình cũng đã trao nhiều nhà cho các hộ đồng bào dân tộc tại chỗ như Hơ rê, Cơ Tu, Ca Dong, Ba Na, Gia Rai, Ê Đê, Mơ Nông, Kơ Ho… Với sự phân bổ đều khắp, có thể nói Nâng cánh ước mơ là một trong những chương trình xã hội hóa có ảnh hưởng sâu rộng, được người dân hoan nghênh.

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 2.

Ê kíp tác nghiệp "Nâng cánh ước mơ"

Với đội ngũ anh chị em phóng viên, kỷ niệm về chương trình nhiều lắm. Bởi thường sau mỗi chuyến đi, cả phòng lại được nghe về những hoàn cảnh nghèo khó, thương tâm, những ngôi nhà cho có gọi là nhà. Rồi sau đó, ngôi nhà mới đến với họ trong niềm vui chung của gia đình, dòng tộc, đến cả chính quyền và cộng đồng. Chỉ mới đây, khởi động cho năm thứ 3 (2017) phóng viên Thanh Thảo cùng ekip làm phim đã phải đội mưa ngược vùng phía tây tỉnh Quảng Bình để khởi công và trao nhà cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc. Phóng viên Hồng Liên phải dò dẫm trong mưa lụt cuối năm đến với các hộ nghèo tỉnh Thừa Thiên-Huế. Cùng lúc, phóng viên Tuấn Anh và Minh Phương cũng phải gấp rút chạy đua với thời tiết ở Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng để kịp "đón sóng" cho chương trình. Vào cuối năm 2016 thời tiết không thuận lợi nên việc tác nghiệp rất khó khăn. Phóng viên Thu Thủy đến nay còn ám ảnh bởi sự cố sạt lở đường Hồ Chí Minh trong chuyến khảo sát ở Kon Tum và chứng kiến cả đoàn xe vài trăm chiếc phải dừng lại giữa đèo Lò Xo mấy tiếng đồng hồ.

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 3.

Ê kíp tác nghiệp "Nâng cánh ước mơ"

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 4.

Ê kíp tác nghiệp "Nâng cánh ước mơ"

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 5.

Ê kíp tác nghiệp "Nâng cánh ước mơ"

Trên tất cả vẫn là số phận của những nhân vật mà chương trình tìm đến. Người viết bài này cũng từng đến nơi xa nhất của huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk (vùng giáp ranh 3 tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng) và bắt gặp những gia đình quanh năm không có được miếng thịt để ăn, nguồn đạm duy nhất họ kiếm được là món ốc bươu vàng luộc chấm muối trắng. Nhiều phóng viên khác cũng kể lại câu chuyện về nhân vật nghe muốn khóc. Năm 2015, phóng viên Cao Bằng khảo sát xong ở Đăk Nông khi quay trở lại khởi công thì ngôi nhà của nhân vật đã cháy rụi vì hỏa hoạn, cả gia đình ôm nhau ngồi khóc. Phóng viên Thanh Huyền cũng kể lại nhiều gia đình đồng bào dân tộc tại chỗ ở miền tây tỉnh Quảng Ngãi nghèo đến mức không thể nghèo hơn. Có lẽ sự đồng cảm, chia sẻ với nhân vật đã giúp phóng viên ngày càng thêm "nặng lòng" với chương trình. Ngay như phóng viên Hoài Thu mới chuyển công tác về phòng Chuyên mục đã có những chuyến đi xa tận Đăk Nông, Bình Định đề hỗ trợ cho những hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 6.

Ngôi nhà được ê kíp chương trình khảo sát

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 7.

Ngôi nhà được ê kíp chương trình khảo sát

Có thể nói, cùng với hai chương trình khác "Đằng sau những cung đường", "Tâm sáng vươn xa", "Nâng cánh ước mơ" góp phần tạo thành bộ ba hoàn hảo những chương trình xã hội hóa mang tính từ thiện được khán giả yêu mến trên kênh VTV Đà Nẵng trước đây và bây giờ là kênh VTV8.

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 8.

Ngôi nhà được ê kíp chương trình khảo sát

Năm thứ 3 của chương trình "Nâng cánh ước mơ" đã đi những số đầu tiên trong năm 2017. Những niềm vui mới sẽ đồng hành theo bước chân của các nhóm sản xuất trong đó ngoài phóng viên phòng Chuyên mục còn có đội ngũ phóng viên quay phim, kỹ thuật lưu động, lái xe, kỹ thuật dựng…

Những giấc mơ đi cùng trẻ thơ - Ảnh 9.

Ê kíp sản xuất chương trình

Ở cuối con đường, sau mỗi chuyến đi, khi những ngôi nhà mới được dựng lên từ hảo tâm của nhãn hàng sơn Expo, khi bước chân trẻ thơ song hành với nụ cười được tiếp tục cắp sách đến trường, khi những phận đời nghèo khó bớt đi nếp nhăn âu lo trên gương mặt… thì đó là quà tặng, là phần thưởng vô giá với chúng tôi và tập thể những người tham gia sản xuất chương trình.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.