TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Niềm vui đầu năm của người dân làng chài trên cao nguyên Kon Tum

Đình Chiểu (VTV5)Cập nhật 08:35 ngày 22/02/2018

Các hộ dân làng chài thuộc xã Ia Tươi, huyện Ia D'rai, tỉnh Kon Tum đã được chính quyền hỗ trợ kinh phí làm nhà để các hộ lên bờ sinh sống.

VTV.vn - Sau hơn 10 năm sống lênh đênh trên lòng hồ thủy điện Sê San, những ngày đầu năm mới 2018 này, các hộ dân làng chài thuộc xã Ia Tươi, huyện Ia D'rai đã được cấp đất thổ cư.

Theo đó, mỗi hộ được cấp 400m2 đất ở cùng với số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ các nguồn vốn quỹ xóa đói giảm nghèo để các hộ làm nhà. Sau những ngày vui Xuân Mậu Tuất 2018, các hộ đã bắt tay xây dựng nhà ở. Ngoài ra, các hộ có nhu cầu được chính quyền và các ngành chức năng cho phép khai khẩn đất đai gần nơi ở đã được quy hoạch để canh tác, làm ăn. Trước đó, chính quyền và các ngành chức năng tỉnh Kon Tum đã hỗ trợ cá giống, thức ăn để bà con nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện Sê San.

Niềm vui đầu năm của người dân làng chài trên cao nguyên Kon Tum - Ảnh 1.

Làng chài trên lòng hồ thủy điện Sê San có 29 hộ dân với trên 80 khẩu đến từ các tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang, Nghệ An, Thừa Thiên Huế thuộc diện di cư tự do đến làm nhà ở và nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện Sê San.

Sau hơn 10 năm cư trú, đến nay, nhiều hộ đã được đăng ký tạm trú, được nhập hộ khẩu. Hiện có 19 hộ đủ điều kiện được chính quyền cấp đất ở và được hỗ trợ tiền để làm nhà.

Ngư dân trẻ phòng, chống khai thác IUU

VTV.vn - Nhiều ngư dân trẻ tại Phú Yên học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận quy định chống khai thác bất hợp pháp, góp phần phát triển nghề cá chính quy, hiện đại.