TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Nỗi sợ bị bỏ rơi của nông dân vùng dự án

Đỗ Vinh, Lê Huy (VTV8)Cập nhật 06:33 ngày 04/04/2018

VTV.vn - Hàng loạt dự án khu nghỉ dưỡng ven biển Quảng Nam đang xây dựng. Công nhân xây dựng chính là người địa phương. Khi dự án hoàn thành, họ sẽ xoay sở mưu sinh ra sao?

Để có mặt bằng cho các dự án, hơn 3 ngàn hộ gia đình bị giải tỏa nhà cửa và nhường đất canh tác để triển khai dự án. Vấn đề đặt ra là sau khi nhận tiền đền bù, xây lại nhà mới nhưng không có đất sản xuất, gần cả chục ngàn lao động quanh các dự án phải sống bằng nghề gì? Họ đã làm công nhân tại chỗ tại các dự án này. Chủ đầu tư và chính quyền địa phương cũng đã hứa sẽ giải quyết việc làm sau khi bàn giao hết đất cho nhà đầu tư nhưng nỗi lo sợ bị bỏ rơi là tâm trạng của nhiều nông dân bị giải tỏa luôn hiện hữu.

Cũng đã có cách giải quyết khác là dạy nghề cho người dân vùng dự án, nhưng xem ra mới chỉ trên giấy. Trong khi đó, một kịch bản luôn lặp đi lặp lại tại các dự án lớn: để thu hồi đất thật nhanh, đền bù thật thấp, chủ đầu tư hứa sẽ nhận người dân địa phương vào làm việc. Nhưng khi dự án đi vào hoạt động, số lao động nằm trong diện bị giải tỏa được nhận vào làm việc rất ít vì đa số không đáp ứng được yêu cầu công việc mới. Vậy nên nỗi lo bịbỏ rơi của người dân là điều dễ hiểu./.