TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Pháp không để các phần tử Hồi giáo cực đoan gieo rắc sợ hãi

VTV8Cập nhật 08:56 ngày 31/08/2017

Cảnh sát Pháp tuần tra, canh gác tại thủ đô Paris. (Ảnh: IBTimes UK)

VTV.vn -Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định sẽ không để các phần tử Hồi giáo cực đoan gieo rắc sự sợ hãi tại quốc gia này.

Phát biểu trước khoảng 200 đại sứ Pháp tại Hội nghị Ngoại giao thường niên của nước này diễn ra tại Điện Elysee, Tổng thống Macron cho rằng, việc đảm bảo an toàn cho công dân của Pháp đồng nghĩa với việc nước này phải ưu tiên cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan. Ông Macron khẳng định, việc chống chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại then chốt của Pháp.

Với việc tập trung vào cuộc chiến chống khủng bố, các chính sách đối ngoại của Pháp hiện nay đối với khu vực Trung Đông đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Nguyên nhân là do đây là khu vực có nhiều bất ổn, mảnh đất màu mỡ cho các nhóm khủng bố phát triển.


Thượng viện Pháp thông qua dự luật chống khủng bố Thượng viện Pháp thông qua dự luật chống khủng bố Pháp công bố dự luật chống khủng bố mới Pháp công bố dự luật chống khủng bố mới Pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố Pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố


*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Quảng Bình: Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia 2024

VTV.vn - Giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2024 là hoạt động thể thao mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh Quảng Bình.