TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phiên chất vấn kỳ họp HĐND Hà Tĩnh: "Nóng" vấn đề y tế

Đài PT-TH Hà TĩnhCập nhật 11:50 ngày 13/12/2017

VTV.vn - Sáng nay (13/12), Kỳ Họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 đã bước sang ngày làm việc thứ 3.

Kỳ Họp thứ 5 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các lĩnh vực y tế, công tác tiếp công dân và giải quyết các vụ việc tồn đọng.

Mở đầu phiên họp sáng nay (13/12), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã đăng đàn trả lời các nội dung liên quan đến ngành như công tác kiểm tra bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tuy có chuyển biến nhưng người dân vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng. Thủ tục bảo hiểm y tế còn nhiều phiền phức; tình trạng nợ bảo hiểm y tế còn xảy ra. Công tác quản lý dược phẩm, hóa mỹ phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn còn một số hạn chế. Chất lượng khám chữa bệnh ở bệnh viện tuyến tỉnh, huyện mặc dù có cải thiện nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu, còn để xảy ra những vụ việc đáng tiếc gây bức xúc trong dư luận. Những hạn chế này đã được người đứng đầu ngành y tế Hà Tĩnh thừa nhận.

Về vấn đề này, một số đại biểu cho rằng : chính sách thông tuyến đã giúp người dân có sự lựa chọn trong quá trình khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một số bệnh viện tuyến Nghệ An gia tăng, dẫn đến bội chi quỹ bảo hiểm của tỉnh. Cùng với đó, do thông tuyến nên số lượng bệnh nhân đến các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện khám chữa bệnh đông, còn nơi khám chữa bệnh ban đầu là tuyến xã thì người dân không mặn mà.

Phiên chất vấn kỳ họp HĐND Hà Tĩnh: Nóng vấn đề y tế - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đã đăng đàn trả lời các nội dung liên quan đến ngành

Những vấn đề xung quanh trách nhiệm của ngành y tế trong việc kêu gọi, thu hút những bác sỹ chuyên khoa có tay nghề cao về điều trị tại địa phương; kiểm soát thị trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như giải pháp khắc phục tình trạng ngộ độc rượu cũng được Giám đốc Sở Y tế và Giám đốc Sở Công thương giải trình thêm.

Cùng trong buổi chất vấn sáng nay (13/12), công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo là một trong những nội dung "nóng" được các đại biểu đề cập khá nhiều. Chánh thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc đã đăng đàn trả lời các nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của ngành. Trong đó, Chánh Thanh tra tỉnh thừa nhận: Thời gian qua nhiều vụ việc khiếu kiện, tố cáo của công dân do không được xử lý ngay từ cơ sở nên để xảy ra tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp kéo dài; một số vụ việc nổi cộm được chất vấn từ nhiều kỳ họp trước nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả xử lý cuối cùng.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.