TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phiên chất vấn kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên: Làm rõ đường dây làm sổ đỏ trước cơn sốt đất ven biển

Nguyên Linh, Phạm Việt (VTV8)Cập nhật 11:34 ngày 13/07/2018

Bên cạnh các vấn đề mà nhiều đại biểu quan tâm và nhận được trả lời của các ngành liên quan thì trong phiên chất vấn sáng nay (13/7) của kỳ họp HĐND tỉnh Phú Yên "nóng" lên vấn đề cơn sốt đất.

VTV.vn - Sáng nay (13/7), kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên khoá VII bước vào ngày làm việc thứ 2 với phiên thảo luận và chất vấn.

Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên cho biết: từ đầu năm đến tháng 5 vừa qua, trên địa bàn ven biển đã xảy ra cơn sốt đất, trọng điểm là TP. Tuy Hòa, Đông Hòa và Tuy An. Qua điều tra, tìm hiểu của các cơ quan chức năng thì có 20 đối tượng từ các tỉnh khác đến Phú Yên mua đất và đẩy giá đất lên cao. Từ đầu tháng 6 đến nay, giá đất tại Phú Yên đã hạ nhiệt.

Trước yêu cầu của chủ tọa về việc có hay không đường dây làm sổ đỏ cho những diện tích không phải đất ở, đất không nằm trong vùng quy hoạch khu dân cư ở TP. Tuy Hòa và nay lan ra  các huyện khác, Sở Tài Nguyên và Môi trường Phú Yên cho biết: Có tình trạng nhờ người quen là cán bộ làm sổ đỏ, còn đường dây thì Sở đang tiếp tục thanh kiểm tra.

Cũng trong phần chất vấn và trả lời chất vấn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công thương đã trả lời các nội dung mà đại biểu quan tâm về tình trạng khai thác cát làm biến đổi dòng chảy trên sông Ba; thiếu giáo viên mầm non; tình trạng các nhà máy đường chưa thanh toán hợp đồng cho nông dân trồng mía.

Đà Nẵng khai mạc Lễ Hội Quán Thế Âm

VTV.vn - Sáng nay, 28-3 (nhằm ngày 19-2 Âm lịch), tại Di tích quốc gia đặc biệt Danh thắng Ngũ Hành Sơn, UBND thành phố Đà Nẵng đã khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm năm 2024.