TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phiên họp tháng 3 HĐND tỉnh Khánh Hòa: "Nóng" vấn đề thi công lấn biển trái phép

Trâm Anh, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 22:53 ngày 27/03/2018

VTV.vn - Khai thác khoáng sản trái phép, các dự án tự ý thi công lấn biển…đây là những thực trạng nhức nhối đã diễn ra nhiều năm qua tại tỉnh Khánh Hòa.

Gửi đến phiên họp tháng 3 HĐND tỉnh Khánh Hòa năm 2018 diễn ra vào chiều 27/3 tại thành phố Nha Trang, có 12 ý kiến chất vấn của các đại biểu. Trong đó, "nóng" nhất là những chất vấn liên quan đến các dự án lấn biển. Qua kết quả giám sát mới đây của thường trực HĐND tỉnh, Dự án Công viên văn hóa giải trí, thể thao Nha Trang Sao (gọi tắt là dự án Nha Trang Sao) khi thi công tự ý lấn biển trái phép đến 2,3 ha. Dự án du lịch sinh thái Hòn Rùa tự ý lấn biển 1,28 ha. Điều đáng nói là vì sao việc lấn biển diễn ra trong một thời gian dài mà chính quyền địa phương lại không hề hay biết? Trả lời vấn đề này, ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khẳng định: Ngay khi phát hiện sai phạm lấn biển, tỉnh Khánh Hòa đã xử phạt chủ đầu tư và yêu cầu khắc phục. Tuy nhiên, vì chủ đầu tư vẫn không khắc phục nên đã thu hồi giấy phép chấm dứt hoạt động của dự án.

Phiên họp tháng 3 HĐND tỉnh Khánh Hòa: Nóng vấn đề thi công lấn biển trái phép - Ảnh 1.

Tình trạng các dự án lấn biển tại Nha Trang đang được dư luận quan tâm

Ngoài các dự án lấn biển, nhiều đại biểu cũng băn khoăn vì sao tình trạng khai thác cát trái phép  vẫn diễn ra dai dẳng và phức tạp. Thống kê hiện nay ở tỉnh Khánh Hòa vẫn còn 38 điểm khai thác cát không có giấy phép. Trách nhiệm của cơ quan công an trong vấn đề này là như thế nào? Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa khẳng định, trách nhiệm quản lý khoáng sản chưa khai thác là thuộc UBND cấp huyện, xã; lưc lượng công an chỉ có trách nhiệm phối hợp.

Theo đánh giá của một số đại biểu, mặc dù một số phần trả lời chất vấn vẫn chưa đưa ra được câu trả lời trọn vẹn, nhưng đánh giá chung, phiên họp đã đi vào trọng tâm hơn, bám sát câu hỏi, tập trung vào những vấn đề dư luận đang quan tâm.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.