TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

Thanh Tùng, Nguyên Ngọc (VTV8)Cập nhật 16:17 ngày 15/12/2017

VTV.vn - Hôm nay (15/12), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận và kiểm tra công trường trung tâm điện lực Vĩnh Tân.

Nằm trong khu vực giao thoa với 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên; Bình Thuận cần rà soát, tái cấu trúc nền kinh tế của tỉnh, gắn với điều kiện của địa phương và phù hợp với nhu cầu của thị trường. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng với tỉnh Bình Thuận diễn ra hôm nay (15/12).

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho rằng, tỉnh Bình Thuận cần phải tái cấu trúc các sản phẩm, các ngành, các lĩnh vực; từ đó mới lập được quy hoạch để quản lý và điều hành tốt hơn. Các quy hoạch trước đây cần được xem xét lại liệu còn phù hợp hay không. Tập trung rà soát quá trình phát triển, đảm bảo nhanh nhưng phải bền vững; chủ động xây dựng cơ chế đặc thù, tập trung phát triển nhân lực. Đặc biệt, tỉnh Bình Thuận cần chú trọng ổn định xã hội, an ninh trật tự, giải quyết sớm bức xúc của người dân, tránh để bị lợi dụng tạo thành "điểm nóng".

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kiểm tra Trung tâm điện lực Vĩnh Tân - Ảnh 1.

Cũng trong chuyến công tác này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đến kiểm tra công trường trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Trung tâm điện lực này được xem là lớn nhất cả nước với 6.264MW khi cả 4 nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động. Phó Thủ tướng đã nhấn mạnh vấn đề đảm bảo môi trường cho toàn bộ khu vực, tăng cường hỗ trợ người dân xung quanh vùng dự  án. Để làm tốt điều này, Tập đoàn Điện lực cần thành lập một Ban quản lý tổng thể để giám sát mọi hoạt động từ thi công, vận hành đến xả thải của trung tâm điện lực Vĩnh Tân.   ​

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VTV.vn - Tổng công ty Điện lực miền Trung cam kết đảm bảo cung cấp đủ điện trong mùa nắng nóng, đem lại sự an tâm và tin cậy cho hàng triệu khách hàng trên khắp khu vực.