TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm người dân vùng lũ Quảng Nam, Quảng Ngãi

Văn Đức, Văn Phát (VTV8)Cập nhật 19:00 ngày 06/11/2017

VTV.vn - Hôm nay (6/11), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có chuyến thị sát và thăm hỏi các gia đình chịu thiệt hại do bão lũ tại 2 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi.

Trong 2 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mưa lũ diễn biến hết sức phức tạp. Nước lũ đã nhấn chìm phần lớn diện tích các vùng hạ lưu sông Vu Gia và Thu Bồn, có nơi nước lũ đã xấp xỉ với đỉnh lũ lịch sử năm 1999. Tại vùng núi và trung du, mưa lớn cũng đã gây sạt lở nhiều điểm, chia cắt nhiều tuyến đường huyết mạch thông thương với miền xuôi. Tại huyện Bắc Trà My, mưa lớn đã gây lở núi chôn vùi 12 người, cô lập nhiều ngôi làng, giao thông đi lại gặp rất nhiều khó khăn.

Thị sát tình hình mưa bão tại huyện Bắc Trà My, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành, đơn vị đã kịp thời các giải pháp ứng phó thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại. Thăm và động viên các gia đình bị nạn tại huyện Bắc Trà My, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp chính quyền và các đơn vị lực lượng vũ trang nhanh chóng tìm kiếm người mất tích còn đang chôn vùi, nhanh chóng giúp nhân dân ổn định cuộc sống.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mặc dù nước lũ đang rút dần nhưng vẫn còn ở mức cao và có khả năng kéo dài nhiều ngày tới. Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền địa phương tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục bám sát tình hình, vận động người dân vùng thiên tai sẵn sàng các phương án "4 tại chỗ" phòng khi nước dâng trở lại hoặc chuẩn bị dọn dẹp xử lý môi trường sau lũ với phương châm nước rút đến đâu dọn vệ sinh đến đó.  

Lưu ý với tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: rút kinh nghiệm các trận lũ kéo dài hồi năm ngoái, các địa phương cần tổ chức tốt sau lũ, huy động mọi nguồn lực xã hội để nhanh chóng đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Nhiều cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường của Formosa chậm tiến độ

VTV.vn - Sau nhiều năm thi công, các cảng cá xây dựng từ nguồn bồi thường sự cố môi trường biển năm 2016 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh vẫn chưa hoàn thành.