TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm, tặng quà Tết tại Ninh Thuận

TTXVNCập nhật 16:42 ngày 09/02/2018

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc. (Ảnh: VGPNews)

VTV.vn - Sáng 9/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà cho các Bà mẹ VNAH, gia đình chính sách, hộ nghèo tại Ninh Thuận.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của mùa Xuân, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã ân cần thăm hỏi các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, động viên các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh tiếp tục khắc phục khó khăn, nỗ lực thi đua lao động sản xuất để ổn định cuộc sống, sớm vươn lên thoát nghèo bền vững. 

Phó Thủ tướng Thường trực cũng thông tin về các chủ trương, chính sách, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo; đồng thời thông tin về các thành quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước trong năm 2017. 

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, điều hành, đưa kinh tế- xã hội của Ninh Thuận phát triển; bộ mặt nông thôn, miền núi của tỉnh ngày càng khởi sắc; đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện, nâng cao... 

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn nữa đến các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn, không để ai bị đói, thiếu Tết. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vui Xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 3 triệu đồng) tặng 13 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 12 thương bệnh binh có tỷ lệ thương tật hơn 81% và 25 gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Ninh Thuận.