TV& VIDEO
  • vtv Cần Thơ

Phú Yên: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi

VTV8Cập nhật 17:19 ngày 04/12/2017

VTV.vn - Huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) đã tìm thấy thi thể ông Châu Văn Dũng, ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 1, bị nước lũ cuốn trôi tối 3/12.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 3/12, ông Châu Văn Dũng (57 tuổi) cùng con trai đang qua suối Đập (con suối nằm trên tuyến đường từ xã Xuân Quang 1 lên xã vùng cao Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân) đã bị nước lũ cuốn trôi. Con trai ông Dũng bám được vào tảng đá, ông Dũng mất tích. 

Tại huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đến thời điểm này, tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã bị chia cắt hoàn toàn. Chỉ tính riêng địa phương này đã di dời 2.757 hộ với 8863 nhân khẩu đến nơi an toàn. 

Phóng viên Văn Giang của VTV8 đã ghi lại hình ảnh tại Phú Yên trong hôm nay (4/12) khi nhiều vùng ngập sâu trong biển nước:

Phú Yên: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi - Ảnh 1.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ 1 giờ ngày 3/12 đến 7 giờ ngày 4/12, lượng mưa trên sông Kỳ Lộ tại các điểm quan trắc từ 150,3 mm đến 200 mm.

Phú Yên: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi - Ảnh 2.

Phú Yên: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi - Ảnh 3.

Nhiều vùng tại tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng nặng nề, mưa lũ liên tiếp đã gây không ít khó khăn cho người dân

Đến 7 giờ ngày 4/12, mực nước đo được trên sông Kỳ Lộ 10,55 mét, vượt báo động 3 là 1,05 mét. Mực nước trên các sông khác ở mức báo động cấp 2. Hiện nước trên các sông đang giảm. Nước sông Ba đo tại Phú Lâm tuy dưới báo động cấp 2 là 0,2 mét nhưng dự báo sẽ tăng lên do nước từ thượng nguồn đổ về và các nhà máy thủy điện tiếp tục xả lũ.

Hai nhà máy thủy điện: Sông Ba Hạ và Sông Hinh đang xả lũ với tổng lưu lượng 4.654 m3/giây, riêng Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ trong vòng một giờ (từ 6 giờ 45 phút  đến 7 giờ 45 phút ngày 4/12) đã tăng xả lũ thêm 900 m3/giây và hiện đang xả lũ với lưu lượng 4.100 m3/giây.

* Bình Định: Gần 4000 hộ dân bị ngập sâu

Do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường và gió Đông trên cao, nên từ ngày 1-3/12 trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa to đến rất to, kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây đợt lũ lụt mới.

Phú Yên: Đã tìm thấy nạn nhân mất tích do nước lũ cuốn trôi - Ảnh 4.

Hiện tại, 7 hồ thủy lợi gồm: Trà Xom 1, Định Bình, Núi Một, Thuận Ninh, Hội Sơn, Vạn Hội, Văn Phong đều xả nước để đón lũ. Tổng lưu lượng xả của 7 hồ chứa này là gần 1.790 m3/s. Trên sông La Tinh đã xuất hiện lũ lớn, dưới mức lũ 2016 từ 0,5 - 0,6 m.

Do mưa lớn kết hợp các hồ chứa điều tiết nước nên hiện tại, 8 huyện, thị xã và thành phố của Bình Định bị ngập, nặng nhất là huyện Tuy Phước và Phù Cát.  Đến đầu giờ chiều nay (4/12), toàn tỉnh có gần 4.000 hộ vùng trũng thấp bị ngập nước do mưa lũ. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về gây ngập nhiều tuyến đường, chia cắt giao thông, nhiều nơi ngập sâu đến gần 1m . Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bình Định có nhiều vị trí bị sạt lở nặng..